Bé trai 2 tháng tuổi mà phổi trắng xóa do nhiễm lao nặng từ bố

01/09/2018 19:47 GMT+7

Mới hai tháng tuổi, phổi bé trai trắng xóa, tràn khí màng phổi, suy hô hấp nặng… do nhiễm lao nặng từ ba.

Hôm nay (1.9), Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) thông tin, bé trai V.T.N (hiện 5 tháng tuổi, ngụ An Giang) đã xuất viện sau hơn 3 tháng điều trị bệnh lao nặng.

Theo bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố), bé N. nhập viện lúc 2 tháng tuổi, trong tình trạng sốt, ho liên tục, khó thở, uống kháng sinh không đỡ.
Khi đó, chụp phim X-quang phổi của bé trắng xóa (cho thấy phổi bị tổn thương nặng nề), xét nghiệm cho kết quả nhiễm lao kê rất nặng.
Kén khí do các ổ lao vỡ liên tục gây tràn khí màng phổi 4 lần, bé phải thở máy kéo dài, suy hô hấp nặng đến thở máy rung tần số cao, lệ thuộc oxy hơn 3 tháng.
Chị N. (mẹ bé N., 28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) kể lại: “Nhớ lại tháng trước, nhìn con nằm thoi thóp trên giường bệnh phòng cách ly Khoa Hồi sức tích cực, tui không thể nào chịu được, khóc suốt. Lúc đó là lần thứ tư bé phải đặt ống thở máy và chọc hút khí màng phổi cấp cứu”.
Được biết, bé N. là con đầu lòng của vợ chồng chị.

Khi chị vừa sinh con thì chồng chị phát hiện mình bị lao phổi, phải điều trị. Sau khi chồng chị điều trị được 2 tháng thì bé bắt đầu có biểu hiện bệnh, sốt ho liên tục một tuần. Bé nhập viện bệnh viện địa phương uống thuốc không đỡ, ngày càng khó thở nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé được các bác sĩ giải quyết triệt để từng đợt nhiễm trùng phổi; chọc hút khí màng phổi nhiều lần cấp cứu kịp thời do các kén lao vỡ.
Thậm chí lúc nặng nhất, bé phải thở máy rung tần số cao để đảm bảo trao đổi khí. Điều trị kháng sinh và kháng lao tấn công hơn 3 tháng.
Qua 3 tháng theo dõi điều trị tích cực, phổi bé sáng dần lên, mô phổi giảm tổn thương và thông khí ngày càng hiệu quả, các kén khí lớn giảm rõ rệt. Bé có thể cai máy thở.
Các bác sĩ đánh giá nguy cơ tràn khí màng phổi và suy hô hấp có cải thiện và có khả năng ít tái phát. Bé được chuyển viện đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) để điều trị tiếp tục phác đồ lao vào nửa tháng trước.
Hiện nay, bé đã được xuất viện.
Theo khuyến cáo của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố: Trẻ mắc lao bẩm sinh thường do người mẹ mắc bệnh khi đang mang thai hoặc có thể đã mắc trước đó nhưng không được phát hiện.
Cũng có một số ít trẻ sơ sinh nhiễm lao khi vừa lọt lòng do tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây từ phòng sinh, người thân gia đình. Những trường hợp này vẫn được gọi là bệnh lao bẩm sinh.
Hệ miễn dịch ở trẻ sơ sinh vốn dĩ đã rất yếu nên khi biết mắc bệnh này, trẻ cần được điều trị ngay để tránh những biến chứng.
Nếu phát hiện trễ, các bé có thể mắc các thể lao nặng như lao kê, lao màng não, dễ dẫn đến tử vong.
Triệu chứng nghi ngờ nhiễm lao ở trẻ gia đình cần lưu ý:
- Trong 3 ngày đầu: trẻ có những biểu hiện sốt nhẹ 1-2 lần trong ngày, ăn ít hơn khẩu phần thường ngày một nửa.
- Một tuần sau đó: các cơn ho dai dẳng xuất hiện, đôi khi có đờm màu vàng, trẻ vẫn sốt âm ỉ liên tục quẩn quanh 38 độ C, sút cân nhanh từ 1-2kg.
- Trong 3 tuần: các cơn ho khan phát triển nặng kèm theo máu, sốt kéo dài thường xuất hiện vào sáng sớm hoặc chiều tối. Dùng kháng sinh thông thường không thể chữa khỏi, và trẻ có hiện tượng suy hô hấp, khó thở, sa sút cân nặng 3-5kg.
Nếu trẻ có những dấu hiệu này, ngay lập tức hãy đưa trẻ đến thăm khám tại bệnh viện, sau khi chụp X-quang và các xét nghiệm để biết chính xác trẻ có bị mắc lao phổi hay không.
Để phòng bệnh cho trẻ, nếu trong nhà có người bị bệnh lao, cần phải cách ly trẻ với người bệnh, tốt nhất là không ở cùng nhà với người bệnh. Người mắc bệnh lao không ho, khạc đờm bừa bãi; tránh tiếp xúc, hôn hít trẻ nhỏ cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.