Bé trai 12 tháng tuổi chấn thương sọ não nghi bị bạo hành

05/08/2017 12:59 GMT+7

Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư tiếp nhận một bé trai khoảng 12 tháng tuổi bị chấn thương sọ não cũng nhiều vết thương khác nghi do bị bạo hành.

Trưa 4.8, BV Nhi T.Ư tiếp nhận một bé trai khoảng 12 tháng tuổi, được chuyển đến trong tình trạng có nhiều vết bầm tím ở vùng đầu, chân, lưng, mông; phần bìu của bộ phận sinh dục có vết xước, đỏ. Kết quả chụp chẩn đoán hình ảnh và thăm khám cho thấy bé có chấn thương sọ não.
Theo Phó giám đốc BV Nhi T.Ư Lê Minh Hương, các bác sĩ nghi ngờ cháu bé bị bạo hành.
BV đã đề nghị Công an P.Láng Thượng và Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) vào cuộc để cùng hỗ trợ xác định nhân thân, tìm kiếm người thân cũng như làm rõ một số vấn đề liên quan đến tình trạng sức khỏe của bé.
Trước mắt, BV Nhi T.Ư sẽ miễn toàn bộ phí điều trị cho bé. Hiện bé trai đang được các nhân viên của Phòng Công tác xã hội BV Nhi T.Ư chăm sóc.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, bé trai được một người xưng là hàng xóm đưa đến BV Việt Nam - Cu Ba. Người này cho biết bé tên là Nguyễn Đình P., hiện mẹ bé đi vắng và không rõ về bố của cháu.
Nghi ngờ bé không được chăm sóc đầy đủ nên người này đã đưa bé đến BV. BV Việt Nam - Cu Ba sau đó đã chuyển bé trai đến BV Xanh Pôn theo dõi, rồi tiếp tục chuyển bé tới BV Nhi T.Ư. Người xưng là hàng xóm của bé đã rời BV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.