Bé Nguyễn Ngọc Trinh đi phát khẩu trang miễn phí phòng dịch Corona tại bến xe

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/02/2020 14:13 GMT+7

Sáng 8.2, bé Nguyễn Ngọc Trinh - người góp tiền lì xì chống dịch Corona và viết thư gửi Thủ tướng đã cùng các anh chị của Thành đoàn Hà Nội đi phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho dân.

Sáng nay 8.2, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức 8 điểm cấp thành phố phát khẩu trang, nước rửa tay khô và tuyên truyền chống dịch do virus Corona gây ra. Cùng tham gia chương trình có em Nguyễn Ngọc Trinh, học sinh lớp 4C1, Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bé Nguyễn Ngọc Trinh tham gia phát khẩu trang miễn phí tại Bến xe Nước Ngầm sáng 8.2

Ảnh Mai Anh

Ngọc Trinh là người đã ủng hộ số tiền lì xì của mình dịp tết Canh Tý (với hơn 3 triệu đồng), để góp cùng các anh chị Thành đoàn Hà Nội mua các sản phẩm chống dịch để phát cho dân với mong muốn việc phòng chống dịch được tốt nhất.
Cùng với việc góp tiền lì xì,  Ngọc Trinh còn viết thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tinh thần chống dịch do virus Corona của mình và mong muốn tận tay đi phát khẩu trang cùng các anh chị Thành đoàn.

Tuổi trẻ thủ đô thực hiện tuyên truyền và phát khẩu trang ở nhiều nơi công cộng trong sáng 8.2

Ảnh Mai Anh

Sáng nay Ngọc Trinh đã được gia đình đưa đến điểm phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí tại khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là 1 trong 8 điểm thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch của Thành đoàn Hà Nội.
Trong sáng nay, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức phát 10.000 khẩu trang, 800 chai nước rửa tay khô, 5.000 tờ rơi tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch tại các điểm di tích, danh thắng, bến xe, khu chung cư tập trung đông người trên địa bàn thành phố gồm: Bến xe Nước Ngầm, Chung cư HH Linh Đàm, Tổ đình Phúc Khánh, đền Quán Thánh, Chùa Quán Sứ, Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, Đền Thủy Tổ huyện Thanh Oai.

Người dân được các thanh niên tình nguyện thủ đô tuyên truyền về dịch do virus Corona và phát khẩu trang phòng dịch

Ảnh Mai Anh

Cùng với đó, tuổi trẻ thủ đô cũng ra quân phun thuốc khử trùng và vệ sinh tại khuôn viên các trường đại học, cao đẳng, học viện; đồng loạt tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tổ chức vệ sinh các công trình công cộng bằng các dung dịch khử trùng, tổ chức phát khẩu trang đạt chuẩn miễn phí và tờ rơi tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Một đoàn viên thanh niên thủ đô hướng dẫn người dân sát khẩu bằng nước rửa tay được tặng

Ảnh Mai Anh

Theo Thành đoàn Hà Nội, trong thời gian qua, tại các cơ sở Đoàn của thành phố đã tổ chức phát trên 510.000 khẩu trang y tế đạt chuẩn, trên 7.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, với sự tham gia của trên 20.000 đoàn viên, thanh niên thủ đô.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.