Bé Mận trong 'hoa vàng trên cỏ xanh'

14/10/2015 05:19 GMT+7

Lâm Thanh Mỹ, người vào vai bé Mận trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đang là một trong những diễn viên nhí được yêu thích hiện nay.

Lâm Thanh Mỹ, người vào vai bé Mận trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đang là một trong những diễn viên nhí được yêu thích hiện nay.

Lâm Thanh Mỹ ngoài đờiLâm Thanh Mỹ ngoài đời
Cuộc trò chuyện thi thoảng phải gián đoạn vì có rất nhiều người nhận ra “bé Mận” nên vây lại xin được chụp ảnh cùng.
Chào bé Mận, cảm giác của cháu như thế nào khi được nhiều người yêu thích?
(Cười)…Nhiều khi đi ngoài đường, đi ăn, có nhiều anh chị nhận ra cháu từng đóng phim nên kêu chụp hình chung. Cháu tự hào lắm.
Cháu đã đóng phim mấy lần rồi?
Ba cháu có nói là cháu phải học giỏi thì ba mới nhận phim cho cháu đóng. Nếu học lực từ giỏi xuống khá thì cháu phải ngưng việc đóng phim. Ngoài giờ đóng phim thì cháu lo học. Có nhiều khi cháu cũng tranh thủ học bài ở phim trường nữa
Lâm Thanh Mỹ
Dạ nhiều ạ. Với phim điện ảnh thì cháu từng tham gia diễn xuất trong các phim như: Cô dâu đại chiến (phần 2), Scandal - Hào quang trở lại, Để mai tính, Ma dai, Cầu vồng không sắc, Âm mưu giày gót nhọn, Đoạt hồn, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh... Còn với phim truyền hình thì có: Ký ức tuổi thơ, Nhịp sinh tử, Thế giới diệu kỳ, Nụ cười của gấu con... Cháu cũng có tham gia hai phim đã quay xong và sắp sửa công chiếu.
W… ow thích thật, cháu giỏi thật đấy, cháu thấy vui chứ?
Dạ. Cháu rất thích. Bạn bè cháu chúc mừng nhiều lắm (cười khúc khích).
Vai diễn nào cháu ấn tượng nhất?
Cháu thích nhất vai ma nữ trong phim Đoạt hồn. Vì cháu rất sợ ma, tưởng chừng sẽ không đóng phim ấy. Nhưng rồi cháu lại tham gia và diễn tốt trong vai ma ấy.
Ai là bạn diễn mà cháu cảm thấy “ăn rơ” nhất?
Dạ, cháu cảm thấy vui khi được diễn cùng với mọi người. Khi diễn bắt buộc phải “ăn rơ”, không thì đâu có được.
Nhiều khán giả tò mò, không biết cháu có học diễn xuất hay gia đình cháu có ai tham gia nghệ thuật không mà lại đóng phim hay thế?
Dạ, cháu không có học diễn xuất. Nhà cháu không có ai theo đuổi nghệ thuật. Cháu cũng không biết sao cháu lại đóng phim được nữa. Trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, cháu đã khóc trong cảnh nhìn nhà cháy, vì khoảnh khắc ấy con nghĩ nhà mình cháy thật.
Ngoài đóng phim, cháu có còn tham gia hoạt động nào nữa không?
Cháu còn tham gia đóng phim quảng cáo cho hơn 40 nhãn hàng, làm MC chương trình truyền hình cho thiếu nhi và lồng tiếng cho phim nữa.
H… ả, sao cháu siêu thiệt?
(Cười lớn)... Cháu sẽ đóng thêm nhiều phim nữa.
Đóng phim nhiều như vậy, sẽ ảnh hưởng đến việc học?
Dạ không có. Cháu khoe với chú là cháu được học sinh giỏi 4 năm liên tục. Năm nay cháu lên lớp 5 và sẽ cố gắng học thật giỏi như vậy. Vì ba cháu có nói là cháu phải học giỏi thì ba mới nhận phim cho cháu đóng. Nếu học lực từ giỏi xuống khá thì cháu phải ngưng việc đóng phim. Nên cháu cố gắng học thật tốt để có thể theo đuổi niềm đam mê diễn xuất. Chú biết không, ngoài giờ đóng phim thì cháu lo học. Có nhiều khi cháu cũng tranh thủ học bài ở phim trường nữa.
Lâm Thanh Mỹ (phải) vào vai bé Mận trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được nhiều khán giả mến mộ - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lâm Thanh Mỹ (phải) vào vai bé Mận trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được nhiều khán giả mến mộ - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ước mơ của cháu là gì nhỉ ?
Dạ, cháu mong được đóng thật nhiều phim của nước ngoài. Cách đây không lâu, cháu rất vui vì được mấy chú đạo diễn VN giới thiệu cho một đạo diễn ở Ý, và cháu được tham gia diễn 3 phân đoạn trong một bộ phim điện ảnh của Ý.
Ngoài ước mơ đóng phim thì cháu còn có ước mơ nào khác không?
Cháu rất thích... con nít. Sau này nếu không làm diễn viên thì cháu muốn làm cô giáo trông trẻ ạ.
Ý KIẾN
Cô bé thật giỏi
“Tôi chưa bao giờ gặp diễn viên nhí mà giỏi như vậy, hiểu biết hơn cả một số diễn viên lớn. Thanh Mỹ diễn xuất rất tự nhiên và hay. Cô bé này có thể đọc kịch bản và tự nghĩ ra nên diễn như thế nào. Và khi bé diễn không cần sửa nhiều. Nhiều khi viết kịch bản có nhân vật trạc tuổi Thanh Mỹ thì không cần nghĩ đến việc casting để tìm kiếm nhân vật vì biết chắc chắn cô bé này phù hợp”.
Đạo diễn Hàm Trần
Học giỏi và rất dễ thương
“Tuy đi đóng phim nhiều nhưng Thanh Mỹ tiếp thu bài rất tốt, học rất giỏi và là một trong những học sinh giỏi của lớp. Tuy rất nổi tiếng nhưng khi đến trường thì Thanh Mỹ rất bình dân và hòa đồng với bạn bè. Cô bé này rất ngoan hiền và dễ thương”.
Nguyễn Hồng Thủy
(Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/6 Trường TH Võ Văn Tần, Q.6, TP.HCM)
Việc học là quan trọng nhất
“Tôi luôn nhắc con là cho dù có nổi tiếng, đóng phim hay nhưng học không tốt thì cũng không được đánh giá cao. Tôi định hướng cho Thanh Mỹ hiểu việc học là quan trọng nhất. Vì vậy dù hằng tháng tôi nhận được rất nhiều lời mời từ các đạo diễn, đoàn làm phim, nhưng chỉ nhận lời khi sắp xếp được lịch học. Hoặc thỏa thuận với đạo diễn đồng ý cho Thanh Mỹ chỉ quay vào những ngày nghỉ học. Tôi luôn dạy, uốn nắn và định hướng con nên học hỏi những điều tốt, tránh xa những điều không tốt. Rất vui vì con rất ngoan, nghe lời, chưa bao giờ làm bố mẹ buồn cả”.
Lâm Văn Hóa
(Bố của Lâm Thanh Mỹ)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.