Bế mạc SEA Games 30: Ấn tượng lễ trao quyền đăng cai cho Việt Nam 2021

11/12/2019 19:44 GMT+7

Tối 11.12, SEA Games 30 tại Philippines đã khép lại sau lễ bế mạc tại New Clark City với những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh các VĐV xuất sắc nhất và đặc biệt là nghi thức trao cờ đăng cai SEA Games 31 vào năm 2021 cho Việt Nam.

Mặc dù đã gặp một số trục trặc chủ quan và khách quan nhưng Philippines rất nỗ lực để đăng cai một kỳ SEA Games 30 kết thúc trọn vẹn. Kết thúc SEA Games năm nay, chủ nhà Philippines đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với tổng số 386 huy chương (149 HCV, 117 HCB và 120 HCĐ), trong khi Việt Nam đứng thứ hai (98 HCV, 85 HCB, 104 HCĐ), kế đến là Thái Lan (92 HCV, 103 HCB, 123 HCĐ), Indonesia, Malaysia, Singapore…

Chủ nhà Philippines cũng đã tổ chức một lễ bế mạc trọn vẹn

KHẢ HÒA

Tại lễ bế mạc, BTC đã tôn vinh và trao thưởng cho VĐV nam và nữ xuất sắc nhất, đoàn thể theo đứng đầu bảng tổng sắp huy chương và nhiều giải thưởng khác tại SEA Games 30. Trong đó, kình ngư Ánh Viên của Việt Nam được vinh danh là VĐV nữ xuất sắc nhất khi giành được 6 HCV, 2 HCB.
Trong phần phát biểu, ông Alan Peter Cayetano - Trưởng BTC SEA Games 30 của Philippines, đã gửi lời cảm ơn đến những VĐV và thành viên của 11 quốc gia tham gia tranh tài, đồng thời tôn vinh sự đóng góp của người dân nước nhà, tình nguyện viên, vinh danh những thành tích mang ý nghĩa đẹp vượt khỏi ranh giới thể thao, mang lại sự đoàn kết như chủ đề của SEA Games 30: “We win as one”.

Thể thao Việt Nam đã có những thành công rực rỡ ở SEA Games 30, đặc biệt là môn bóng đá

KHẢ HÒA

Sau các phần tôn vinh, BTC đã trang trọng tổ chức nghi thức trao cờ đăng cai kỳ SEA Games 31 cho Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines là Abraham Tolentino đã trao cờ đăng cai SEA Games năm 2021 cho ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng VH-TT-DL Việt Nam.
Năm 2018, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ vào đầu tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Hà Nội tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, có phương án chi tiết để triển khai; xã hội hóa nguồn lực tối đa phục vụ SEA Games 31 và Para Games 11 vào năm 2021.
Thủ tướng yêu cầu rõ: “Hà Nội cần tận dụng cơ sở vật chất hiện có, hạn chế việc xây, mua sắm mới và đặc biệt, xây dựng phương án kinh phí thực sự tiết kiệm, hiệu quả". Mới đây, tại cuộc họp với Tổng cục TDTT, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng nhấn mạnh, thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng, công tác tổ chức SEA Games 31 phải được xây dựng trên tinh thần tiết kiệm, minh bạch, không tham nhũng, tiêu cực. Việc đăng cai phải đảm bảo được tiêu chuẩn quốc tế nhưng không lãng phí, nhếch nhác, thể hiện được sự trọng thị của nước chủ nhà với các nước trong khu vực”.

Những tiết mục quảng bá SEA Games 31 của Việt Nam

KHẢ HÒA

Trong dự thảo đề án đăng cai SEA Games 31, ngành thể thao báo cáo rõ nguồn thu phục vụ tổ chức đại hội vào khoảng hơn 190 tỉ đồng còn nguồn chi vào khoảng 1.758 tỉ đồng. Về một sự kiện lớn nữa mà Hà Nội được giao đăng cai ngay sau SEA Games 31 là Para Games 11 - đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (khoảng 12 - 15 môn), sẽ tận dụng các công trình đã tổ chức SEA Games 31 và dự kiến kinh phí tổ chức khoảng 150 tỉ đồng (kinh phí tổ chức Para Games 2 năm 2003 cũng tại Hà Nội là 61 tỉ đồng).
Theo kế hoạch, SEA Games 31 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21.11 - 2.12.2021 và có khoảng từ 36 - 40 môn thể thao (chủ yếu là những môn thuộc hệ thống Olympic). Đây cũng là lần thứ hai VN đăng cai SEA Games sau lần đầu tiên vào năm 2003.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.