Bẻ khóa hơn 1,9 triệu điện thoại, người đàn ông bị kết án 12 năm tù

19/09/2021 20:31 GMT+7

Một người đàn ông Pakistan đã bị tòa án Mỹ kết án 12 năm tù vì bẻ khóa hơn 1,9 triệu điện thoại của nhà mạng Mỹ AT&T và gây thiệt hại 200 triệu USD.

AP đưa tin ông Muhammad Fahd (35 tuổi) ở thành phố Karachi của Pakistan đã bị kết án 12 năm tù vào ngày 16.9 vì bẻ khóa hơn 1,9 triệu điện thoại của mạng AT&T từ năm 2012 đến năm 2017, khiến công ty thiệt hại 200 triệu USD.

Thông qua Facebook, ông Fahd hối lộ một nhân viên của AT&T và đồng nghiệp của người này vào năm 2012 để họ giúp mở khóa các mẫu điện thoại được AT&T trợ giá, bao gồm cả iPhone. Thủ đoạn của Fahd giúp khách hàng không còn bị AT&T ràng buộc ngay cả khi chưa thanh toán xong hoặc hợp đồng dịch vụ chưa hết hạn.

Năm 2013, AT&T triển khai một hệ thống ngăn nhân viên mở khóa IMEI của điện thoại một cách bất hợp pháp. Fahd đã thuê lập trình viên tạo ra phần mềm giúp ông mở khóa điện thoại từ Pakistan và nhờ các nhân viên AT&T giúp cài chương trình này vào hệ thống của công ty.

Fahd còn hợp tác với các nhà bán lẻ trực tuyến để cung cấp dịch vụ mở khóa điện thoại. Kế hoạch này giúp Fahd thu về hàng triệu USD và có cuộc sống xa hoa. Theo các công tố viên, Fahd kiếm được ít nhất 5,3 triệu USD.

Fadh đã trả cho 3 nhân viên của AT&T 922.000 USD từ năm 2012 đến năm 2017 trước khi bị bắt ở Hồng Kông vào đầu năm 2018. Fahd bị dẫn độ sang Mỹ vào năm 2019 và đã nhận tội vào năm 2020. Thẩm phán đã yêu cầu ông Fadh phải bồi thường hơn 200 triệu USD.

Tuần trước, thẩm phán cũng kết án 18 tháng tù đối với Marc Sapatin, người liên hệ chính của Fahd tại công ty AT&T. Hai nhân viên AT&T tham gia vào âm mưu của Fadh nhưng có vai trò nhỏ hơn đã bị kết án quản chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.