Bé gái hơn 1 tuổi được nhận trông giữ tại nhà ở Q.12 tử vong có dấu hiệu do bệnh lý

22/02/2024 11:25 GMT+7

Bé gái hơn 1 tuổi trong các trẻ được bà P. nhận trông giữ tại nhà có biểu hiện bất thường nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Ngày 22.2, Công an Q.12 (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ bé gái hơn 1 tuổi tử vong trên địa bàn quận.

Vụ việc xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm đường Nguyễn Thị Đặng, P.Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM.

Bé gái hơn 1 tuổi được nhận trông giữ tại nhà ở Q.12 tử vong có dấu hiệu do bệnh lý - Ảnh 1.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc dẫn đến bé gái tử vong

T.K

Theo người dân địa phương, bà P. thuê căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Thị Đặng ở cùng người thân. Hằng ngày, bà P. trông giữ khoảng 5 trẻ, là con của các hộ dân sinh sống ở gần đó.

Ngày 21.2, bé gái hơn 1 tuổi trong các trẻ được bà P. trông giữ có biểu hiện bất thường nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an P.Tân Thới Hiệp, Công an Q.12 và các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa bà P. về trụ sở để lấy lời khai làm rõ.

Một số người dân cho hay, trước đây, bà P. từng làm ở trường mầm non, tính tình hiền lành và rất thương yêu trẻ em.

Trưa 22.2, một nguồn tin của PV Báo Thanh Niên cho biết, ban đầu bé gái được xác định tử vong do bệnh lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.