Bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/12/2019 14:39 GMT+7

Cơ quan chức năng của thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đang tìm thân nhân bé gái mới 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa trên địa bàn.

Sáng 22.12, thông tin từ UBND phường Nam Hòa (thị xã Quảng Yên) cho biết, hôm qua (21.12), đại đức Thích Thanh Tuân, trụ trì chùa Giữa Đồng (cũng ở địa bàn phường) đến trình báo về việc phát hiện một bé gái bị bỏ rơi.
Theo trình báo của đại đức Thích Thanh Tuân, khoảng 4 giờ sáng 21.12, bà Nguyễn Thị Sê (50 tuổi, một phật tử tại chùa) dậy nấu cơm, có nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngoài cổng. Tiến lại gần, bà Sê phát hiện bé gái kháu khỉnh, mặc áo len xám, đầu đội mũ màu hồng và được đặt trong chiếc làn nhựa cũ.
Ngoài một số vật dụng cá nhân như quần áo, bỉm, sữa thì không có thông tin hay giấy tờ tùy thân nào của cháu bé được tìm thấy. Ngay sau đó, bà Sê đưa cháu bé vào chùa để sưởi ấm.
Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, bé gái hơn 1 tháng tuổi, nặng gần 5 kg, sức khỏe bình thường.
Một lãnh đạo UBND thị xã Quảng Yên cho biết, địa phương này đã thông báo sự việc trên các kênh thông tin đại chúng và tạm thời gửi bé ở lại chùa Giữa Đồng để chăm sóc. Sau 1 tuần nếu không tìm thấy người thân của bé gái, cơ quan chức năng sẽ làm các thủ tục để gửi cháu đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh theo đúng quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.