Bé gái 8 tuổi bị hành hạ: Nạn nhân tử vong do phù phổi cấp, sốc chấn thương

16/02/2022 14:56 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có thông báo đến mẹ bé gái 8 tuổi bị hành hạ tử vong về nguyên nhân chết của cháu bé.

Ngày 16.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông báo kết luận giám định liên quan đến vụ bé gái N.T.V.A 8 tuổi bị hành hạ tử vong tại Q.Bình Thạnh.

Hai bị can liên quan đến hành vi bạo hành cháu bé 8 tuổi đến tử vong

THANH TUYỀN

Thông báo được gửi đến mẹ ruột của bé do Phó thủ trưởng CQĐT ký.

Dựa trên căn cứ kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, CQĐT thông báo nguyên nhân chết của cháu N.T.V.A (sinh năm 2013) trong vụ án giết người, che giấu tội phạm và hành hạ người khác xảy ra tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, P.22, Q.Bình Thạnh phát hiện vào ngày 22.12.2021.

Kết luận giám định nêu nguyên nhân chết của nạn nhân là chết do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

"Mẹ kế" Nguyễn Võ Quỳnh Trang và cha ruột bé gái 8 tuổi bị khởi tố bổ sung

Trước đó, sau cái chết thương tâm của cháu bé, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh và TP.HCM đã điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha của cháu bé) về tội “giết người”, "hành hạ người khác"; khởi tố bị can Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ Q.1, cha của bé A.) về tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Cả hai bị can trên liên quan trên tham gia hành vi hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong đều bị tạm giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.