Bé gái 7 tháng tuổi ở Q.6, TP.HCM tử vong: Không thấy vết thương bên ngoài

Duy Tính
Duy Tính
02/02/2023 17:12 GMT+7

Bé gái 7 tháng tuổi ở Q.6 (TP.HCM) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tím tái và được xác định tử vong từ trước.

Chiều 2.2, tin từ Bệnh viện Hùng Vương cho biết, lúc 7 giờ 39 phút cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bé gái 7 tháng tuổi (ngụ hẻm 153, đường Bà Hom, Q.6) được mẹ đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tím tái.

Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện nhằm huy động nhân vật lực để tiến hành hồi sức cho bé gái ngay lập tức. Việc hồi sức kéo dài trong 36 phút nhưng không hiệu quả và đã thông báo bé gái tử vong ngoại viện (tử vong trước nhập viện).

Bé gái 7 tháng tuổi ở Q.6 TP.HCM tử vong: Không thấy vết thương bên ngoài - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt tại con hẻm 153 Bà Hom (Q.6, TP.HCM) điều tra vụ việc

TRẦN KHA

Hiện bệnh viện đã hoàn tất các thủ tục và báo Công an Q.6 (địa phương bé gái trú ngụ) vì tử vong ngoại viện, đồng thời đã chuyển thi thể bé gái sang trung tâm pháp y theo yêu cầu của công an.

Khi khai thác bệnh sử, mẹ bé gái cho biết lúc sáng đã cho bé gái bú và bé ngủ, sau đó mẹ đưa con lớn đi học và nhờ ông giữ bé. Bé gái ngủ thì ông tập thể dục. Khi mẹ bé gái về tới nhà thì phát hiện con tím tái và đưa vô Bệnh viện Hùng Vương cấp cứu. Kết quả khám thì không thấy dấu hiệu bé gái bị bầm hay vết thương gì bên ngoài.

Liên quan vụ việc bé gái 7 tháng tuổi tử vong, Công an Q.6 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.