Bé gái 6 tuổi chết vì xả thân cứu em trai

06/06/2015 10:16 GMT+7

(TNO) Một bé gái 6 tuổi ở Bashkortostan, Nga, đã tử vong vì xả thân cứu em trai khi bị đổ nước sôi. Trong cơn đau đớn, bé gái vẫn dũng cảm không khóc và quan tâm đến người em trai của mình.

(TNO) Một bé gái 6 tuổi ở Bashkortostan, Nga, đã tử vong vì xả thân cứu em trai khi bị đổ nước sôi. Trong cơn đau đớn, bé gái vẫn dũng cảm không khóc và quan tâm đến em trai của mình.

Cô bé Masha Yantuganova chết vì xả thân cứu em trai - Ảnh chụp màn hinh The Mirror
Cô bé Masha Yantuganova, 6 tuổi, ở trong nhà với người em trai, Dima 1 tuổi rưỡi, trong khi cha mẹ đang làm việc ngoài vườn.
Tai nạn thương tâm xảy ra khi Dima vấp phải sợi dây của ấm nước sôi đang đun làm nước sôi đổ ra ngoài. Thấy ấm nước đổ và tràn ra bàn, người chị lao đến ôm lấy, bảo vệ em trai. Bé Masha bị phỏng cấp độ 3 và thương tật 60% cơ thể, theo The Mirror ngày 5.6.
Người mẹ cho biết, vết thương của con bé rất nặng nhưng nó không hề khóc, nó liên tục nói tôi phải chăm sóc cho Dima
Masha được đưa đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Riêng Dima, bé trai được người chị quả cảm cứu sống bị phỏng 40% cơ thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.