Bé 8 tuổi bị bạo hành, tử vong: Nhiều người dự khán bật khóc

25/11/2022 13:23 GMT+7

Ngày 25.11, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành, tử vong. Người dân được đến theo dõi phiên tòa tại sân tòa.

Ngày 25.11, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi V.A bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Văn Tuấn. Đại diện Viện KSND TP.HCM là ông Phan Trung Hải và bà Lê Thị Yến Như

NHẬT THỊNH

Trước đó một ngày, TAND TP.HCM đã bố trí rạp, lắp màn hình LED, ghế ngồi để cho một số người dân vào theo dõi trực tiếp phiên xét xử

NHẬT THỊNH

Ngay từ sáng sớm ngày 25.11, công tác an ninh, điều tiết giao thông được triển khai chặt chẽ. Lực lượng CSGT chốt chặn tại ngã tư xung quanh TAND TP.HCM để điều tiết giao thông. Người tham dự phiên tòa, nhà báo, phóng viên đều phải xuất trình giấy tờ và thẻ đăng ký dự phiên tòa. Khi vào cổng tòa án sẽ được bảo vệ kiểm tra an ninh. Để vào được phòng xét xử, phải thông qua 4 lần kiểm tra giấy tờ

nHẬT THỊNH

Người dân được bố trí ngồi theo dõi phiên xét xử tại trước sân tòa, với hơn 200 chỗ ngồi. Người dân khi vào bên trong phải xuất trình giấy tờ, được phát thẻ

NHẬT THỊNH

An ninh phía sân tòa được thắt chặt, người dân không được quay phim, chụp ảnh và giữ trật tự suốt phiên xét xử

SONG MAI

Xem nhanh 20h ngày 25.11: Toàn cảnh phiên tòa vụ “bé gái 8 tuổi” | Triệu Quân Sự lại lãnh án
Bước vào phiên xét xử, khi đại diện Viện KSND TP.HCM công bố cáo trạng, người thân của bé V.A đã bật khóc

SONG MAI

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị đưa ra xét xử về tội “giết người” và “hành hạ người khác”. Về lý do đánh đập, hành hạ bé V.A, bị cáo Trang khai, không lý giải được hành vi tàn nhẫn của mình

NHẬT THỊNH

Cha ruột của bé V.A - bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái - cũng bị đưa ra xét xử về tội danh “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”. Tại tòa, Thái thừa nhận bản thân nhu nhược khi chứng kiến cảnh bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh bé V.A

NHẬT THỊNH

Người dân tham dự phiên tòa không kìm được xúc động

SONG mAi

Trong phần xét hỏi, đại diện Viện KSND TP.HCM cho rằng, bị cáo Thái khai chỉ đánh đập để dạy dỗ cho bé V.A ngoan hơn, nhưng trong sổ liên lạc của bé lại ghi bé chăm ngoan nghe lời. "Bị cáo Thái làm cha, để cho Trang là "mẹ ghẻ" đánh đập. Tôi nói thẳng bị cáo chỉ biện hộ. Bị cáo bỏ mặc, không quan tâm đến bé V.A", công tố viên nói.

NHẬT THỊNH

Bà Phan Thị Lân (54 tuổi, làm nghề bán vé số) cho biết, bà từ Bình Dương xuống TP.HCM theo dõi phiên xét xử. Bà Lân đã theo dõi vụ việc bé V.A bị bạo hành từ đầu và cảm thấy rất đau xót. Bà Lân chỉ mong tòa án xét xử công tâm, đòi lại công bằng cho bé V.A và gia đình

SONG MAI

Trong phiên xét xử, nhà báo được theo dõi, đưa tin qua màn hình trực tiếp. Sau phần xét hỏi, HĐXX đã tạm nghỉ, chiều nay (25.11) phiên tòa tiếp tục

NHẬT THỊNH

Luật sư nói về bản án cho dì ghẻ, cha ruột vụ bạo hành bé 8 tuổi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.