Mẹ nhận tội sở hữu súng bất hợp pháp sau khi con bắn cô giáo

Khánh An
Khánh An
13/06/2023 11:52 GMT+7

Cơ quan chức năng cho biết một khẩu súng do bà mẹ sở hữu bất hợp pháp đã bị con trai 6 tuổi đem vào lớp học trong vụ án gây xôn xao nước Mỹ.

Xác định nguồn gốc phi pháp của khẩu súng bé 6 tuổi bắn cô giáo  - Ảnh 1.

Bị cáo Deja Taylor, mẹ của bé trai đã nổ súng trong lớp học

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE WASHINGTON POST

Tờ The New York Times ngày 13.6 đưa tin người mẹ trong vụ bé 6 tuổi bắn cô giáo ở bang Virginia (Mỹ) vừa nhận tội hình sự cấp liên bang về mua súng và sở hữu súng khi có dùng ma túy.

Bị cáo Deja Taylor (25 tuổi) trước đó bị truy tố về các hành vi bỏ bê trẻ em và gây nguy hiểm, liên quan việc con trai mình tiếp cận được khẩu súng trong vụ án hồi tháng 1.

Lần này, giới chức liên bang tập trung vào việc bị cáo mua và sở hữu súng. Theo đó, bị cáo thừa nhận sở hữu súng bất hợp pháp. Dù sử dụng ma túy cho mục đích giải trí là hợp pháp ở Virginia, luật liên bang cấm người nghiện hoặc sử dụng ma túy một cách "bất hợp pháp" sở hữu súng.

Cáo buộc trên là diễn biến mới nhất trong vụ việc thu hút sự chú ý trên cả nước giữa tranh cãi về việc sở hữu súng và an toàn trong trường học ở Mỹ.

Súng đạn đã giết bao nhiêu người ở Mỹ trong năm nay?

Vụ việc xảy ra ngày 6.1, tại Trường tiểu học Richneck ở Newport News gây rúng động cộng đồng do độ tuổi của hung thủ và làm dấy lên nghi vấn về phản ứng của nhà trường cũng như việc bé trai tiếp cận vũ khí.

Cô giáo Abigail Zwerner đang giảng dạy thì bé trai rút súng ra nhắm và bắn một phát. Viên đạn xuyên qua bàn tay và trúng ngực, khiến nạn nhân bị trọng thương nhưng sống sót. Bé trai không bị truy tố.

Theo tài liệu tòa, các đặc vụ liên bang tìm kiếm trong thùng rác tại nhà cô Taylor vài ngày sau vụ nổ súng và phát hiện ma túy. Sau đó, họ phát hiện ma túy trong ví và trong phòng ngủ mà cô này từng ở với mẹ.

Các công tố viên cho hay cô Taylor đã thừa nhận việc sử dụng ma túy lâu dài không phải vì mục đích giải trí và đã ảnh hưởng hành vi.

Vào tháng 7.2022, cô Taylor mua súng tại cửa hàng Winfree Firearms ở Yorktown (Virginia) và khai man rằng mình không phải là "người sử dụng bất hợp pháp hoặc nghiện cần sa hoặc bất kỳ chất gây trầm cảm, chất kích thích, chất gây nghiện hoặc bất kỳ chất bị kiểm soát nào khác".

Luật sư Gene Rossi của cô Taylor cho hay thân chủ dự kiến sẽ bị tuyên án vào tháng 10, với hình phạt không vượt quá 2 năm tù giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.