Bé 20 tháng tử vong bất thường tại An Giang: Điểm giữ trẻ không có giấy phép

27/05/2023 15:36 GMT+7

Liên quan vụ bé trai 20 tháng tuổi tử vong bất thường khi đang được gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân, chính quyền địa phương cho biết điểm giữ trẻ này không có giấy phép.

Ngày 27.5, ông Nguyễn Văn Quyền, Chánh văn phòng UBND H.Châu Thành (An Giang), cho biết UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và kiên quyết xử lý đúng quy định pháp luật vụ việc trẻ tử vong bất thường khi được gửi ở điểm giữ trẻ tư thục trên địa bàn xã Vĩnh Hanh.

Bé 20 tháng tuổi tử vong bất thường: Điểm giữ trẻ không có giấy phép - Ảnh 1.

Điểm giữ trẻ tư thục M.N ở xã Vĩnh Hanh, H.Châu Thành, An Giang hoạt động không có giấy phép

C.T.V

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Hanh gửi cho UBND H.Châu Thành, khoảng 14 giờ 35 ngày 25.5, người giữ trẻ ở cơ sở M.N (ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh) phát hiện bé trai N.H.B. (20 tháng tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, H.Châu Thành) có biểu hiện nóng, sốt bất thường nên điện thoại cho mẹ bé là N.T.T (34 tuổi) đến rước để đưa đi khám bệnh.

Lúc này, chị T. đang làm việc tại KCN Bình Hòa nên điện thoại nhờ người nhà đến rước. Khoảng 20 phút sau, ông N.C.Đ (ngoại của bé) đến rước thì thấy bé bị sốt cao nên nhanh chóng chở về nhà và cùng chị T. đưa đến Trung tâm Y tế H.Châu Thành cấp cứu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, bé tử vong tại bệnh viện.

UBND xã Vĩnh Thanh thông tin, cơ sở giữ trẻ tư thục M.N do chị P.N.A.T (32 tuổi, ngụ địa phương) làm chủ. Năm 2015, chủ cơ sở gửi hồ sơ đến UBND xã Vĩnh Hanh xin thành lập cơ sở. Sau đó, Phòng GD-ĐT Châu Thành có văn bản yêu cầu xã thông tin đến cơ sở bổ sung hồ sơ. Thời điểm đó, cơ sở không bổ sung hồ sơ nên xã Vĩnh Hanh không ban hành quyết định thành lập. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn treo bảng và hoạt động lén lút. Sau đó, UBND xã nhiều lần đến kiểm tra và yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động, cơ sở đồng ý ngưng hoạt động.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 27.5

Đến năm 2022, UBND xã Vĩnh Hanh tiếp tục kiểm tra nhưng cơ sở vẫn không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nên xã yêu cầu ngưng hoạt động. Do nhu cầu của phụ huynh gửi con để đi làm nên tự nguyện, thỏa thuận với cơ sở M.N gửi con em trong thời gian gần đây. Từ đó, cơ sở lén lút hoạt động, cổng rào luôn đóng kín nên địa phương chưa phát hiện.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 25.5, mẹ của bé N.H.B. nhận được cuộc gọi của cô giáo điểm giữ trẻ tư thục M.N thông tin bé bị sốt, khó thở nhờ chị rước con về nhà. Do còn làm việc ở công ty nên chị nhờ ông ngoại bé đến rước. Sau đó bé B. được đưa đến Trung tâm Y tế H.Châu Thành cấp cứu thì tử vong.

Hiện nguyên nhân dẫn đến bé N.H.B tử vong đang được ngành chức năng H.Châu Thành điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.