Bé 10 tuổi mắc tình trạng hiếm gặp được mệnh danh là ‘căn bệnh đau đớn nhất’

Ngọc Quý
Ngọc Quý
21/07/2023 08:11 GMT+7

Từ một vết nhiễm trùng ở chân phải, cô bé Bella Macey ở Úc đã bị tổn thương dây thần kinh và mắc một tình trạng cực kỳ hiếm. Tình trạng này được mệnh danh là 'căn bệnh đau đớn nhất' mà nhân loại từng ghi nhận. Nó khiến chân của bé bị nhức nhối, ngứa ran, bỏng rát và nhiều kiểu đau khác nhau.

Cô bé Bella Macey, 10 tuổi, sống với bố mẹ ở Úc. Mọi chuyện bắt đầu khi cả gia đình đi du lịch đến Fiji, một đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương. Trong chuyến đi, bé Bella không rõ nguyên nhân vì sao lại bị một vết phồng rộp ở chân phải, theo tờ New York Post (Mỹ).

Bé 10 tuổi mắc tình trạng hiếm gặp được mệnh danh là ‘căn bệnh đau đớn nhất’  - Ảnh 1.

Hội chứng đau vùng cục bộ phức tạp mà bé Bella Macey mắc được mệnh danh là căn bệnh gây đau đớn, khó chịu nhất mà nhân loại từng ghi nhận

SHUTTERSTOCK

Vết phồng rộp bị nhiễm trùng và trở nên nặng hơn. Nhiễm trùng sau đó được điều trị khỏi. Tuy nhiên, không may là nó đã kích hoạt một tình trạng hiếm gặp có tên là hội chứng đau vùng cục bộ phức tạp (CRPS).

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) mô tả hội chứng đau vùng cục bộ phức tạp là tình trạng gây đau dữ dội, khiến cơ thể bị suy nhược. Đây là loại đau thần kinh mạn tính, thường xảy ra sau khi bị tổn thương mô mềm, phẫu thuật, đột quỵ hay đau tim.

Bệnh gây ra các triệu chứng cực kỳ khó chịu như đau rát, đau nhói liên tục, thường ở tay, chân. Vùng đau nhức cũng bị sưng, nhạy cảm với ma sát, cơ bị co thắt, run hoặc yếu, trong khi khớp xương có thể bị cứng, sưng.

Trong trường hợp của bé Bella, vị trí bị đau chính là toàn bộ chân phải. "Những cơn đau đó nhức nhối, nóng rát và ngứa ran. Cháu bị đủ loại cảm giác đau mà cháu chưa từng biết trước đây", bé Bella kể lại.

Từ một đứa trẻ khỏe mạnh, bé Bella hiện đã không thể chạy chơi hoặc tham gia bất kỳ hoạt động thể chất yêu thích nào. Thậm chí, một bước chạy hay đi bộ cũng đều gây ra cơn đau khó chịu.

"Cháu không thể tắm hay ngâm mình trong bồn nước. Cháu cũng không thể đắp mền hay bất kỳ thứ gì lên người, ngay cả đặt một mảnh giấy lên chân phải cũng gây đau đớn. Bất kỳ thứ gì chạm vào chân đều sẽ khiến cháu thét lên vì đau", bé Bella nói thêm.

Cha mẹ cô bé rất buồn khi thấy con mắc bệnh. Họ chỉ có thể an ủi con gái. "Tôi muốn ôm con thật chặt nhưng không thể vì cái ôm đó sẽ khiến chân phải cử động và gây đau", cô Emma Macey, mẹ của bé Bella, chia sẻ.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng gia đình vẫn chưa thể tìm ra bác sĩ phù hợp ở Úc để điều trị tình trạng hiếm gặp của con. Do đó, họ cần phải sang Mỹ vì ở đó có bác sĩ đủ chuyên môn để điều trị hội chứng đau vùng cục bộ phức tạp.

Cô Emma và con gái đang chuẩn bị cho kế hoạch đến Mỹ. Tin tốt là họ đã tìm được bệnh viện có đủ khả năng điều trị cho bé Bella. Nhưng tin xấu là để đến Mỹ, bé Bella phải di chuyển nhiều và sẽ phải chịu đau trong suốt hành trình.

Gia đình không chắc họ có đủ khả năng chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh nên đã lập một tài khoản trên trang gây quỹ cộng động GoFundMe. Mục tiêu quyển góp là 157.000 USD, khoảng 3,7 tỉ VNĐ, và hiện tại đã đạt được 127.000 USD, khoảng 3 tỉ VNĐ, theo New York Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.