BĐBP vận động người dân khu vực biên giới không tiếp tay xuất nhập cảnh trái phép

Giang Phương
Giang Phương
01/08/2020 19:28 GMT+7

Theo thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh BĐBP, để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trong diễn biến tình hình mới của dịch bệnh Covid-19 , BĐBP đẩy mạnh tuyên truyền để người dân vùng biên giới không tiếp tay xuất nhập cảnh trái phép.

Ngày 1.8, tại Đồn biên phòng Phước Chỉ, thuộc xã Phước Chỉ, TX.Trảng Bàng (Tây Ninh), Bộ tư lệnh BĐBP phối hợp Bộ chỉ huy BĐBP Tây Ninh phát động tháng cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng ở khu vực biên giới phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, không tiếp tay xuất nhập cảnh trái phép...

Người dân biên giới tự nguyện ký bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và không tiếp tay đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép

Ảnh: Giang Phương

Tại buổi phát động, các gia đình thuộc 20 xã biên giới của 5 huyện, thị xã tỉnh Tây Ninh đã tự nguyện ký bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và không tiếp tay đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, nhằm góp phần kiểm soát, ngăn chặn không để lây lan dịch bệnh
Dịp này, Bộ tư lệnh BĐBP cũng tặng quà cho các hộ dân khó khăn và học bổng cho học sinh nghèo có thành tích xuất sắc tại 20 xã biên giới tỉnh Tây Ninh
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh BĐBP, cho biết trước diễn biến mới, phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, từ chiều 26.7, Bộ tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo kích hoạt toàn bộ các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở tất cả các cơ quan, đơn vị; đồng thời thành lập 8 đoàn công tác đi kiểm tra phòng, chống dịch tại các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, An Giang và Tây Ninh.

Toàn bộ người dân biên giới được khuyến cáo đeo khẩu trang đề phòng lây lan dịch bệnh Covid-19

Ảnh: Giang Phương

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cũng yêu cầu các đơn vị biên phòng tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ ở các tổ, chốt trên tuyến biên giới, siết chặt việc kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở.
Kiên quyết, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, ngăn chặn triệt để nguồn dịch lây lan qua biên giới, đảm bảo thực hiện cách ly theo quy định, ngăn chặn triệt để nguồn lây lan qua biên giới.

Chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ kiểm soát tuyến biên giới

Ảnh: Giang Phương

Thiếu tướng Phương cũng nhận định: “Thời gian qua, các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các vụ xuất nhập cảnh trái phép bằng nhiều hình thức. Trong đó, có việc lợi dụng đường mòn, lối mở, sông suối thậm chí trốn trong thùng xe. Hình thành một số đường dây tổ chức đưa đón người Trung Quốc vào Việt Nam và người Việt Nam từ các nước giáp biên giới trở về trốn tránh cách ly. Đây là một trong những hành vi rất nguy hiểm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.