BĐBP Tây Ninh tặng vật tư phòng dịch Covid-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Giang Phương
Giang Phương
05/11/2021 17:39 GMT+7

Bộ đội biên phòng (BĐBP) Tây Ninh đã trao tặng vật tư phòng, chống dịch Covid-19 cho 3 lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (H.Bến Cầu).

Ngày 5.11, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (H.Bến Cầu, Tây Ninh) đoàn công tác BĐBP tỉnh Tây Ninh do đại tá Đinh Viết Bình, Phó chỉ huy trưởng Nghiệp vụ, làm trưởng đoàn đã trao tặng vật tư phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.

Đại tá Đinh Viết Bình trao tặng vật tư, trang bị phòng chống dịch Covid-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia)

GIANG PHƯƠNG

Đại tá Đinh Viết Bình đã trao tặng 3 phần quà (trị giá 50 triệu đồng/phần) gồm vật tư, trang bị phòng chống dịch Covid-19 cho 3 đơn vị thuộc lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) gồm: Ty Công an, Hiến binh và Tiểu khu quân sự.

Vừa tái hoạt động, núi Bà Đen lại phải tạm dừng đón khách vì Covid-19

Theo BĐBP tỉnh Tây Ninh, tuyến biên giới tiếp giáp giữa tỉnh Tây Ninh với tỉnh Svay Rieng, dài 105 km. Trong đó, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đối diện với cửa khẩu BaVet (Svay Rieng) là điểm giao thương thuận lợi giữa 2 thành phố lớn của 2 nước là TP.HCM - TP.Phnom Penh. Đồng thời, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng quân sự, an ninh quốc phòngphát triển kinh tế của đất nước.

Trên đoạn tiếp giáp với Campuchia hiện nay, BĐBP tỉnh Tây Ninh có 7 đồn biên phòng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (BĐBP tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia bắt giữ nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia

GIANG PHƯƠNG

Trong thời gian qua, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã duy trì tốt công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp chặt chẽ với lực bảo vệ biên giới Campuchia trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh chống các loại tội phạm. Đặc biệt là công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, góp phần phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan qua biên giới.

Trước đó, ngày 4.11, BĐBP tỉnh Tây Ninh cũng đã trao tặng 300 triệu đồng để hỗ trợ các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Tbong Khmum và tỉnh Srey Veng, (Vương quốc Campuchia) phòng, chống dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.