BĐBP Bình Phước phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, bảo vệ chủ quyền biên giới

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
29/02/2024 13:52 GMT+7

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Bình Phước phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Ngày 29.2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Đại tá Hoàng Văn Thành, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang quản lý bảo vệ đường biên giới dài gần 259 km; tiếp giáp với 4 cặp cửa khẩu, 1 lối mở và nhiều đường mòn qua lại biên giới. Khu vực biên giới gồm 15 xã biên giới thuộc 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập. Ngoại biên đối diện tỉnh Bình Phước có 3 tỉnh Mondulkiri, Kratie và Tbong Khmum, với 7 xã biên giới thuộc H.Ô Răng, Keo Si Ma (Mondulkiri), Snuol (Kratie) và H.Mê Mốt (Tbong Khmum, Campuchia).

Bình Phước là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc cắm mốc biên giới trên tuyến Việt Nam - Campuchia, năm 2012.

BĐBP Bình Phước phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, bảo vệ chủ quyền biên giới- Ảnh 1.

Đại tá Hoàng Văn Thành, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước phát biểu tại buổi gặp mặt

HOÀNG GIÁP

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới của tỉnh cơ bản được giữ vững; đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc ở các xã biên giới được nâng lên.

BĐBP Bình Phước phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, bảo vệ chủ quyền biên giới- Ảnh 2.

BĐBP Bình Phước tuần tra khu vực biên giới

HOÀNG GIÁP

Với khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", BĐBP Bình Phước đã tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh. Hình ảnh “thầy giáo quân hàm xanh”, “thầy thuốc quân hàm xanh”, “chiến sĩ tuyên truyền văn hóa quân hàm xanh”… đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và nhận được sự tin yêu, quý mến của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.

BĐBP Bình Phước phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, bảo vệ chủ quyền biên giới- Ảnh 3.

Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu thăm hộ dân được hỗ trợ bò giống trên địa bàn xã Hưng Phước (H.Bù Đốp)

HOÀNG GIÁP

"Tự hào về 65 năm truyền thống BĐBP anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển", đại tá Hoàng Văn Thành nhấn mạnh.

BĐBP Bình Phước phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, bảo vệ chủ quyền biên giới- Ảnh 4.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống

HOÀNG GIÁP

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh đề nghị BĐBP cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình nội biên và ngoại biên; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng; tham gia thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững mối quan hệ gắn bó đoàn kết quân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP cần phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.