Bầy thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn sống ra sao trong mùa giãn cách?

Phạm Hữu
Phạm Hữu
26/09/2021 14:23 GMT+7

Thời điểm giãn cách, các loài động vật ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn đều được chăm sóc, cho ăn theo khẩu phần như ngày thường dù nơi đây vắng lặng du khách tham quan.

Như nhiều dơn vị khác, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng đóng cửa để thực hiện phòng chóng dịch Covid-19. Tuy nhiên, Thảo Cầm Viên đóng cửa nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động và duy trì nguồn sống cho hơn 1.500 loài động vật.
30 nhân viên cũng vì thế phải ở lại quán xuyến (3 tại chỗ) tất cả những hoạt động trong khuôn viên rộng lớn. Khó khăn nhất là khâu vận chuyển thực phẩm cho động vật, tìm nguồn thức ăn và kinh phí.

Bầy thú ở Thảo cầm viên Sài Gòn được chăm sóc thế nào những ngày giãn cách?

Trong hàng chục năm qua, đây là lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn đóng cửa lâu đến vậy. Tuy nhiên những hoạt động bên trong vẫn diễn ra như bình thường

Các nhân viên dậy từ rất sớm, chuẩn bị khẩu phần ăn cho thú nơi mình phụ trách

Bộ phận kỹ thuật đi kiểm tra tổng thể hệ thống chuồng trại, thú 

Chỉ còn lại 30 nhân viên ở lại làm việc và đảm nhiệm hầu hết tất cả mọi hoạt động nuôi thú ở đây

Vì phải đóng cửa từ tháng 5 nên không có nguồn thu, mới đây Thảo Cầm Viên đã phải đề xuất TP.HCM hỗ trợ chi phí. Thông tin này cũng được chia sẻ rộng rãi, nhiều bạn trẻ kêu gọi chung tay ủng hộ.
Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết từ tháng 5.2021 đến nay đơn vị không mở cửa bán vé, vì thế không có nguồn thu, gặp nhiều khó khăn. Gần đây, Thảo Cầm Viên đã gửi đề xuất đến Sở xây dựng để xin kinh phí hỗ trợ hoạt động.
Trong mùa dịch này, Thảo Cầm Viên cũng chỉ xin kinh phí từ ngân sách TP.HCM chứ không kêu gọi hỗ trợ từ bên ngoài bởi nhận thấy xã hội vẫn đang còn rất khó khăn. Tuy vậy, bằng cách nào đó người dân, bạn trẻ cũng đã tìm cách gửi những khoản tiền hỗ trợ đến Thảo Cầm Viên.

Dù giãn cách nhưng nhân viên ở đây đảm bảo nguồn thức ăn để thú không bị đói

Anh Phạm Thanh Phong, nhân viên kỹ thuật tại Thảo Cầm Viên, cho hay mùa giãn cách này ai cũng khó khăn nhưng may mắn cho các loài thú được sống trong không gian yên tĩnh

Nhờ không gian yên tĩnh đó, nhiều loài thú đã kết đôi sinh sản một cách thuận lợi 

Một ngày cần khoảng 1 tấn cỏ cho 2 con hà mã 

Loài vọoc được nuôi tại Thảo Cầm Viên

Tê giác trắng

Thời gian giãn cách này, tin vui đến với Thảo Cầm Viên là loài hưu cao cổ đã sinh sản thành công

Cặp hổ trắng được sinh sản tại Thảo Cầm Viên

Khu vực bò sát

Loài gấu ngựa

Khu vực chuồng khỉ, vọoc

Nhân viên phân phát thức ăn cho các loài động vật tại đây

Những con đường, ghế đá trong Thảo Cầm Viên trở nên vắng lặng vì thiếu vắng du khách

Theo kế hoạch, ngày 30.9 TP.HCM sẽ trở lại nhiều hoạt động nhưng Thảo Cầm Viên Sài Gòn vẫn chưa biết khi nào được mở cửa đón du khách  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.