Góc nhìn phóng viên:

'Bẫy' hụi ở làng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
07/08/2023 06:31 GMT+7

Vụ việc 2 chủ phường (hụi) ở H.Yên Thành (Nghệ An) tuyên bố vỡ nợ, giải tán phường sau khi rất nhiều người đã đóng và cho chủ phường vay nhiều tỉ đồng đang khiến hàng trăm gia đình rơi vào cảnh điêu đứng.

"Vỡ phường" là câu chuyện quá cũ, nhưng nó vẫn luôn có nhiều nạn nhân mới với một cái bẫy rất khó tránh ở các vùng làng quê hiện nay. Phương thức của các chủ phường vẫn là tự thành lập các dây phường rồi kêu gọi nhiều người tham gia đóng tiền theo tháng với nhiều mức khác nhau. Hằng tháng, chủ phường thông báo cho các thành viên trong dây phường đến đấu giá để bốc, ai đấu cao nhất thì bốc trước. Do lợi nhuận khi tham gia phường thường cao hơn nhiều so với gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng, đồng tiền linh động hơn nên nhiều người thích tham gia phường. Thời gian đầu, các chủ phường đều tỏ ra uy tín, minh bạch nên được nhiều người tin tưởng tham gia. Tuy nhiên, trước khi có ý đồ tháo chạy, chủ phường đã tự bốc nhiều suất phường, rồi tuyên bố vỡ nợ và giải tán phường. Một số chủ phường còn huy động tiền bằng hình thức vay tiền lãi suất cao để "đầu tư làm ăn", rồi tuyên bố vỡ nợ, mất khả năng trả nợ.

Rất nhiều nạn nhân của 2 chủ phường mới tuyên bố vỡ nợ ở Nghệ An đã chết điếng khi tiền tích cóp từ nhiều năm qua khó có khả năng thu hồi. Nhiều người quá tin tưởng chủ phường còn huy động tiền của người thân, vay mượn của người khác cho chủ phường vay hàng tỉ đồng để hưởng thêm chút lãi suất chênh lệch. Hậu quả là mất cả chì lẫn chài.

Khi các nạn nhân làm đơn tố cáo chủ phường, Công an H.Yên Thành trả lời 2 vụ việc này là tranh chấp dân sự, không có dấu hiệu tội phạm nên không thụ lý đơn và hướng dẫn người dân kiện ra tòa án để đòi nợ. Tuy nhiên, 2 chủ phường này một đã rời khỏi địa phương, một chủ phường khác tuyên bố không còn khả năng trả nợ, việc đòi lại tiền bằng bản án của tòa là quá khó.

Đã có rất nhiều vụ vỡ phường và các vụ này đều gây hậu quả rất lớn, nhưng lợi nhuận từ hình thức chơi phường vẫn có sức hút lớn đối với nhiều người dân. Đây cũng là cái bẫy, rủi ro lớn, trong khi chủ phường luôn là người cầm đằng chuôi dao, còn người chơi cầm đằng lưỡi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.