Bầu Đức chi viện gấp quân HAGL để U.19 Việt Nam đánh bại Indonesia, Thái Lan

24/06/2022 17:50 GMT+7

U.19 Việt Nam vừa được bổ sung gấp tiền vệ Nguyễn Đức Việt từ CLB HAGL - người từng được ông Park gọi lên U.23 Việt Nam - để hướng đến việc đánh bại Thái Lan và Indonesia ở giải U.19 Đông Nam Á.

Trước hết phải nói rằng U.19 Việt Nam đang hướng đến giải U.19 Đông Nam Á với lực lượng không phải mạnh nhất, khi nhiều trụ cột vắng mặt vì vướng lịch V-League và hạng nhất.

Có thể liệt kê một loạt cái tên quan trọng như Văn Cường, Xuân Tiến (SLNA), Vĩ Hào (Bình Dương), Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Ngọc Sơn (Phố Hiến)... không thể góp mặt như mong muốn của HLV Đinh Thế Nam.

Thủ môn Việt kiều Đức, cao 1m90 là ai mà gây sốt ở U.19 Việt Nam?

Rất may sát ngày lên đường, U.19 Việt Nam nhận được cái gật đầu từ bầu Đức và CLB HAGL để tiền vệ trẻ Nguyễn Đức Việt bổ sung gấp cho U.19 Việt Nam vào sáng nay.

Tiền vệ Nguyễn Đức Việt tập trung gấp U.19 Việt Nam ngày hôm nay

Minh HIếu

Được biết, Nguyễn Đức Việt (sinh năm 2004) chỉ mới 18 tuổi nhưng "lọt vào mắt xanh" HLV Park Hang-seo, được gọi tập trung U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31.

Tiền vệ trẻ này đã phần nào thể hiện được tiềm năng của mình khi ra sân trong trận giao hữu với U.20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì. Việc không thể dự SEA Games 31 sau đó đã trở thành động lực để anh càng trở nên thôi thúc và khát khao hơn.

Cơ hội của Đức Việt đã tới khi được HLV Kiatisak bổ sung lên đội 1 HAGL. Tiền vệ trẻ này đã thể hiện sự tiến bộ rõ nét sau khi được ký hợp đồng chuyên nghiệp, với 2 lần ra sân ở V-League 2022.

HLV Đinh Thế Nam kỳ vọng Đức Việt sẽ giúp gia cố tuyến giữa U.19 Việt Nam

Minh Hiếu

HLV Đinh Thế Nam đánh giá Đức Việt đã gây ấn tượng khi cho thấy bản thân đã thanh thoát, tự tin và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Anh được kỳ vọng sẽ hợp cùng bộ đôi Khuất Văn Khang - Nguyễn Văn Trường để tạo ra tuyến giữa mạnh mẽ cho U.19 Việt Nam.

Ở giải U.19 Đông Nam Á sắp tới, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ mở màn bằng trận chạm trán nảy lửa với chủ nhà Indonesia ngày 2.7, sau đó lần lượt gặp Philippines (4.7), Brunei (6.7), Myanmar (8.7) và nhất là trận cuối với Thái Lan (10.7).

Chúng ta từng vô địch U.19 Đông Nam Á 1 lần (năm 2007) và có 4 lần về nhì. Dù thiếu hụt khá nhiều lực lượng, nhưng người hâm mộ đang kỳ vọng HLV Đinh Thế Nam sẽ giúp U.19 Việt Nam chơi tấn công ấn tượng như U.23 Việt Nam đã vô địch U.23 Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.