Bầu cử tổng thống Đông Timor: cựu Tổng thống Jose Ramos-Horta chiến thắng

Văn Khoa
Văn Khoa
20/04/2022 21:00 GMT+7

Cựu Tổng thống Đông Timor Jose Ramos -Horta sẽ trở thành tổng thống kế tiếp của quốc gia này, sau khi kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu cử hôm 19.4 cho thấy ông giành 62% phiếu bầu, theo Reuters.

Ngày 19.4, khoảng 860.000 cử tri tại Đông Timor, với dân số 1,3 triệu người, đã đi bỏ cho cuộc bầu cử tổng thống vòng 2, lựa chọn giữa hai ứng viên, đương kim Tổng thống Francisco Guterres của đảng Mặt trận Cách mạng vì một Đông Timor độc lập (FRETILIN) và cựu Tổng thống Jose Ramos-Horta, ứng viên được đảng Đại hội quốc gia vì tái thiết Timor (CNRT) ủng hộ.

Hai người đã dẫn trước trong số 16 ứng viên của vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm 19.3 với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 22% và 46%.

Ông Jose Ramos-Horta trong cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng 2 ở thủ đô Dili Đông Timor ngày 19.4

AFP

Với 100% số phiếu bầu của vòng 2 được đếm, ông Ramos-Horta đã nhận được 62,09% số phiếu bầu, trong khi ông Guterres nhận được 37,91%, theo Reuters dẫn dữ liệu từ cơ quan quản lý bầu cử Đông Timor.

Ông Ramos-Horta (73 tuổi) từng làm ngoại trưởng, thủ tướng rồi trở thành tổng thống thứ 2 của Đông Timor, từ năm 2007-2012. Ông là người cùng nhận giải Nobel hòa bình năm 1996.

Tổng thống kế tiếp của Đông Timor sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.5, tròn 20 năm Đông Timor độc lập từ Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.