Bầu cử Mỹ với 'Siêu thứ ba' lần 2

Ngọc Mai
Ngọc Mai
11/03/2020 06:15 GMT+7

Ngày 10.3, 6 tiểu bang của Mỹ tiến hành bầu cử sơ bộ và đây được xem là ngày “Siêu thứ ba” lần 2 của quá trình bầu cử sơ bộ ở Mỹ.

Ngày 10.3, 6 tiểu bang thuộc 4 múi giờ khác nhau của Mỹ gồm Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Bắc Dakota và Washington tiến hành bầu cử sơ bộ nhằm chọn ra ứng viên có đủ khả năng cạnh tranh với đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Đây được xem là ngày “Siêu thứ ba” lần 2 của quá trình bầu cử sơ bộ ở Mỹ.
Lần này, bang Michigan được xem là“chiến địa”. Trước đó, “Siêu thứ ba” hôm 3.3 đã chứng kiến diễn biến hấp dẫn của cuộc đua ở đảng Dân chủ khi Phó tổng thống Joe Biden giành thắng lợi tại 10/14 tiểu bang gồm Texas, Virginia, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Minnesota, Arkansas, Bắc Carolina, Massachusetts và Maine. Với kết quả này, ông Biden tạm dẫn trước Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.