Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ tràn trề hy vọng tiếp tục nắm quyền

08/05/2015 07:57 GMT+7

(TNO) Đảng Bảo thủ của đương kim Thủ tướng Anh David Cameron dẫn đầu về số phiếu bầu, nhưng vẫn không nắm được đại đa số ghế Hạ viện để tự thành lập nội các, theo kết quả thăm dò cử tri sau bầu cử vào ngày 7.5.

(TNO) Đảng Bảo thủ của đương kim Thủ tướng Anh David Cameron dẫn đầu về số phiếu bầu, nhưng vẫn không nắm được đại đa số ghế Hạ viện để tự thành lập nội các, theo kết quả thăm dò cử tri sau bầu cử vào ngày 7.5.

Thủ tướng Anh David Cameron - Ảnh: AFP

AFP cho biết theo kết quả thăm dò cử tri sau khi bỏ phiếu, trong tổng số 650 ghế ở Hạ viện, đảng Bảo thủ chiếm 316 ghế, còn đối thủ đối đầu trực tiếp là Công đảng chiếm 239 ghế. Trong khi đó, Đảng Quốc gia Scotland (SNP) giành được 58 ghế.

Mặc dù không chiếm được số ghế cần thiết (326 ghế) tại Hạ viện, nhưng kết quả bầu cử kể trên, nếu được xác nhận, sẽ cho phép ông Cameron tiếp tục ở lại Phố Downing.

Đây là một kết quả hoàn toàn trái ngược với các cuộc trưng cầu ý kiến người dân trước bầu cử được tiến hành trong nhiều tháng, cho thấy 2 đảng có được sự ủng hộ ngang nhau.

Nếu kết quả thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử là chính xác, nước Anh nhiều khả năng sẽ xung đột với Liên minh châu Âu (EU), do ông Cameron từng hứa sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại khối này, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.