Bắt xe chở thịt lợn từ vùng dịch tả lợn châu Phi đi tiêu thụ

08/06/2019 08:54 GMT+7

Cán bộ Đội quản lý thị trường số 1, TP.Hà Giang phát hiện một xe tải chở 537 kg thịt lợn từ vùng nhiễm dịch tả lợn châu Phi đi tiêu thụ.

Khoảng 4 giờ ngày 7.6, lực lượng tại chốt kiểm dịch tạm thời trên địa bàn xã Phương Thiện (TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang) phát hiện ô tô BS 23C - 047.46 có nhiều nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.Kiểm tra thùng xe, cán bộ Đội quản lý thị trường số 1, TP.Hà Giang phát hiện 537 kg thịt lợn cất giấu bên trong bao tải. Chủ lô hàng là bà Vương Thị Loan (trú tại tổ 1, P.Minh Khai, TP.Hà Giang) khai nhận mua số thịt lợn trên tại TT.Vị Xuyên (H.Vị Xuyên, Hà Giang), nơi có dịch tả lợn châu Phi, để vận chuyển vào xã Phương Thiện tiêu thụ.
Đội quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản xử lý hành chính đối với bà Loan về hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh, phạt 4,5 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ lô hàng.
Chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng, tỉnh Bình Thuận triển khai cuộc họp khẩn về chống dịch. Theo báo cáo, đến nay Bình Thuận đã phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 2 huyện Tánh Linh (xã Gia An) và Đức Linh (xã Đức Chính).
Tại Đồng Nai, Chi cục Chăn nuôi và thú y cho biết UBND tỉnh vừa ban hành quyết định mới về mức giá hỗ trợ đối với người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy. Mức hỗ trợ mới này giảm gần 30% so với quy định ban hành vào tháng 5.
Kiến nghị tăng mức hỗ trợ cho nhân viên phòng chống dịch
Chiều 7.6, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bến Tre. Thứ trưởng Tuấn cho biết: “54 tỉnh với gần 3.800 xã có có dịch, 2,4 triệu con lợn thịt bị tiêu hủy… Địa phương phải kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức không chịu phối hợp, cản trở công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi”.
Ông Phan Văn Hợp, Phó chủ tịch UBND H.Mỏ Cày Nam, đề nghị Bộ NN-PTNT xem xét tăng mức hỗ trợ cho nhân viên phòng chống dịch, bởi mức hỗ trợ hiện nay 100.000 đồng/người/ngày là thấp.
Bắc Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.