Bắt vụ vận chuyển 30 bánh heroin, 45 kg ma túy đá từ Lào vào Việt Nam

Phạm Đức
Phạm Đức
05/10/2019 15:56 GMT+7

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Hải quan vừa triệt phá vụ vận chuyển 30 bánh heroin, 45 kg ma túy đá và 6.000 viên hồng phiến do 6 người có quốc tịch Lào tham gia.

Ngày 5.10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một đường dây vận chuyển ma túy cực “khủng” từ Lào về Việt Nam tiêu thụ do 6 người mang quốc tịch Lào tham gia vừa bị lực lượng phòng chống ma túy của đơn vị này phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh triệt phá.
Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 4.10, trên quốc lộ 8A, đoạn qua địa phận thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang 2 nghi phạm người Lào là Xò Vàng (25 tuổi) và Kiêng Khảm Ten Lư Hiên (30 tuổi, cùng trú tại huyện Khăm cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) điều khiển xe ô tô mang biển số Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.
Kiểm tra trên xe ô tô, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin, 45 kg ma túy đá, 6.000 viên hồng phiến và 2 khẩu súng ngắn cùng 50 viên đạn.

Tang vật vụ án

Ảnh Minh Toàn

Tiếp tục mở rộng chuyên án, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ thêm 4 đối tượng mang quốc tịch Lào đều trú tại tỉnh Bôlykhămxay đi trên 2 xe ô tô liên quan đến vụ vận chuyển ma túy nói trên.
Một trinh sát tham gia phá án cho biết, lực lượng đánh án kịp thời tước 2 khẩu súng đã được nạp đầy đạn, trong đó có 1 khẩu đạn đã lên nòng nên đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị cho lực lượng đánh án.
Tại cơ quan điều tra, 6 nghi phạm khai nhận đang vận chuyển số ma túy nói trên từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Hiện Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.