Bắt ‘tú ông’ 9X chuyên gắn mác ‘tiên nữ giáng trần’ cho gái bán dâm

Trần Cường
Trần Cường
29/12/2020 18:00 GMT+7

Giỏi công nghệ , Sinh chỉnh sửa ảnh cho gái bán dâm, gắn mác “tiên nữ giáng trần”, rồi đăng lên các trang tìm gái gọi.

Chiều 29.12, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Công Sinh (24 tuổi, quê tại xã Thụy Văn, H.Thái Thụy, Thái Bình) để làm rõ tội “môi giới mại dâm”.
Trước đó, ngày 17.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội bắt quả tang 2 cô gái đang bán dâm tại nhà nghỉ Ánh Sao (Q.Đống Đa, Hà Nội). Qua đấu tranh, 2 cô gái khai được Sinh môi giới cho đi bán dâm. Sinh bị công an triệu tập ngay sau đó.
Tại cơ quan điều tra, Sinh khai là cử nhân công nghệ thông tin. Sau khi ra trường, Sinh làm việc cho một tập đoàn bất động sản lớn, nhưng bị lôi kéo vào mạng lưới cung cấp gái mại dâm nên bỏ việc.
Từ tháng 10, Sinh lên mạng tìm gái bán dâm, sau đó nhận ảnh khỏa thân và thông tin của gái bán dâm rồi chỉnh sửa, đăng lên các trang web tìm gái gọi. Sinh quảng cáo gái bán dâm như “tiên nữ giáng trần” để thu hút khách.
Để được “tú ông” đánh bóng, mỗi cô gái phải trả cho Sinh từ 6 - 8 triệu đồng. Sinh chi một phần cho quản trị viên của các trang web để giúp các cô gái tăng tương tác với khách.
Mỗi ngày, “đào” của Sinh phục vụ khoảng 4 khách với giá 800.000 đồng/lượt, còn qua đêm là 3,5 triệu đồng.
Ngoài bắt giam Sinh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đang truy bắt Trần Thị Hồng Điệp (46 tuổi, chủ nhà nghỉ Ánh Sao) để làm rõ vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.