Bắt trùm ma túy đặc biệt nguy hiểm

07/10/2014 03:35 GMT+7

Công an huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) vừa bắt giữ Thao Văn Khai (28 tuổi, ngụ bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, H.Mường Lát), trùm ma túy đặc biệt nguy hiểm đang bị công an truy nã. Khám người Khai, công an thu giữ 39 viên ma túy tổng hợp và 1 dao nhọn.

Khai là con trai của Thao Văn Sung, trùm buôn bán ma túy từ Lào vào VN bị lực lượng Công an Thanh Hóa tiêu diệt năm 2005 khi dùng súng, lựu đạn tấn công lại lực lượng công an vây bắt. Ngay sau khi Sung chết, Khai cấu kết với một số tội phạm buôn bán ma túy ở Lào và các huyện miền núi Thanh Hóa thiết lập đường dây đưa ma túy về VN tiêu thụ.

Năm 2006, đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy của Khai bị công an triệt xóa, nhưng Khai tẩu thoát. Trong thời gian lẩn trốn ở Lào, Khai và đồng phạm lén lút đưa ma túy về cung cấp cho điểm bán lẻ tại các bản của người Mông ở khu vực giáp với thủy điện Trung Sơn, H.Quan Hóa (Thanh Hóa) hoặc đưa đi các tỉnh ngoài tiêu thụ.

Ngọc Minh

>> Trùm ma túy giăng bẫy điện để chống công an
>> Bắt trùm ma túy Vương 'khỉ
>> Trùm' ma túy khu Mã Lạng lãnh án 20 năm tù
>> Hé lộ chiến dịch săn lùng trùm ma túy El Chapo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.