Bắt tổng giám đốc lừa gần 60 tỉ đồng để ‘nướng’ vào tiền ảo

Trần Cường
Trần Cường
06/12/2023 17:52 GMT+7

Dù công ty liên tục thua lỗ, Nguyễn Văn Hoành vẫn tổ chức nhiều cuộc hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi 8.000 người đầu tư gần 60 tỉ đồng. Có tiền, bị can này dùng phần ít để kinh doanh và trả lãi, số còn lại 'nướng' vào tiền ảo và chi tiêu cá nhân.

Chiều 6.12, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hoành (48 tuổi, trú xã Sài Sơn, H.Quốc Oai, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tổng giám đốc lừa gần 60 tỉ đồng để ‘nướng’ vào tiền ảo - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Hoành

CÔNG AN CUNG CẤP

Bị can Nguyễn Văn Hoành là Tổng giám đốc Công ty CP HP102 Việt Nam. Người này từng bị truy nã vì bỏ trốn sau khi biết mình bị khởi tố.

Theo tài liệu điều tra, ông Hoành đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng rồi nhận thuê lại cho công ty kinh doanh.

Để quảng bá hình ảnh, ông Hoành đứng ra tổ chức các buổi hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi hơn 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho công ty hoạt động kinh doanh tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo.

Sau khi huy động tiền, ông Hoành chỉ mua khoảng 800 chiếc ti vi và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo.

Công an Q.Nam Từ Liêm xác định, từ năm 2018 - 2020, công ty của ông Hoành liên tục kinh doanh thua lỗ, song bị can này vẫn tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách chi trả tiền thuê thiết bị quảng cáo theo thỏa thuận, dùng tiền của người sau trả cho người trước để khách hàng tiếp tục đầu tư nhiều hơn.

Trong 2 năm 2019 và 2020, khách hàng đã nộp vào tài khoản của ông Hoành gần 60 tỉ đồng nhằm mua thiết bị quảng cáo và cho công ty của bị can này thuê lại.

Theo công an, nhận tiền, ông Hoành không mua thiết bị quảng cáo như thỏa thuận mà dùng để chơi tiền ảo và các mục đích cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, ông Hoành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Bị can này khai do thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên đã dùng một phần tiền của khách hàng để đầu tư tiền ảo. Do đầu tư thua lỗ, bị can Hoành đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.