Bắt thêm 2 cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông An Giang cấp biển số xe đẹp

15/07/2022 19:33 GMT+7

Liên quan đến vụ can thiệp vào phần mềm để cấp biển số xe đẹp, xảy ra tại Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang , Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam thêm 2 bị can.

Chiều 15.7, tin từ Viện KSND tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Hữu Ân (47 tuổi) và Võ Chí Linh (37 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cả 2 bị khởi tố do có liên quan đến vụ can thiệp vào phần mềm để cấp biển số xe đẹp.

Người dân chờ làm thủ tục

Nguyễn Hữu Ân là Đội trưởng Đội CSGT, trật tự Công an H.Thoại Sơn (nguyên là Phó Đội trưởng Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang), bị đình chỉ công tác khi Công an tỉnh An Giang phát hiện sai phạm liên quan đến cấp biển số xe.

Võ Chí Linh, nguyên cán bộ Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang, đã xuất ngũ từ tháng 10.2021.

Trước đó, 12.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Hữu Ân và Võ Chí Linh. Qua khám xét nơi ở của Ân, công an thu giữ 11 biển số xe mô tô đẹp, 1 cặp biển số xe ô tô và một số vật chứng khác. Bước đầu, cả 2 đã khai báo hành vi phạm tội của mình và những người liên quan.

Can thiệp vào phần mềm cấp biển số xe

Như Thanh Niên đã thông tin, theo kết luận thanh tra của Công an tỉnh An Giang, giai đoạn 2012 - 2021, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang được Bộ Công an cài đặt và hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký, quản lý, cấp biển số xe bằng hình thức bấm, nhận biển số ngẫu nhiên. Thế nhưng, trong khi thực hiện nhiệm vụ, một số cán bộ có dấu hiệu cố tình can thiệp vào phần mềm hệ thống đăng ký, quản lý, cấp biển số sai quy định.

Đến ngày 6.12.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang. Đồng thời, đình chỉ 3 cán bộ của Phòng này có liên quan đến vụ án, gồm: Nguyễn Hữu Ân, Bùi Quốc Khánh (Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) Phòng CSGT đường bộ Công an An Giang) và Nguyễn Hoàng Em.

Bị can Nguyễn Bá Quân (áo trắng) chứng kiến lực lượng Công an khám xét nơi ở thu thập chứng cứ liên quan vụ án

CTV

Ngày 4.4.2022, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Bá Quận (60 tuổi, nguyên Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang - đã nghỉ hưu) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định Nguyễn Hữu Ân, Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Hoàng Em và Võ Chí Linh có dấu hiệu đồng phạm với Quận.

Các bị can trên đã lợi dụng nhiệm vụ được phân công, cố ý can thiệp vào Hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trái với các quy định của Bộ Công an để cấp biển số ô tô theo yêu cầu cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, không chỉ nhằm nâng cao uy tín, tạo mối quan hệ hoặc vì tình cảm, mà còn có dấu hiệu nhận lợi ích vật chất bằng tiền.

Đến nay, liên quan đến vụ án can thiệp vào phần mềm để cấp biển số xe đẹp, Công an tỉnh An Giang đã bắt 3 bị can liên quan đến việc can thiệp vào phần mềm hệ thống đăng ký, quản lý, cấp biển số sai quy định gồm: Nguyễn Bá Quận, Nguyễn Hữu Ân và Võ Chí Linh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.