Bắt thầy cúng đầu độc nạn nhân bằng nước lá ngón để cướp vàng bạc

16/10/2021 09:05 GMT+7

Khi biết nạn nhân đã chuẩn bị xong vàng bạc theo yêu cầu cúng lễ giải hạn của mình, Triệu Vạn Phúc đã lên rừng tìm lá ngón mang về nấu lấy nước, cho vào chai, chuẩn bị cho nạn nhân uống để cướp tài sản.

Đối tượng Triệu Vạn Phúc tại cơ quan công an

Công an cung cấp

Ngày 16.10, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt giữ nghi phạm giết người cướp tài sản trên địa bàn; đồng thời, đã biểu dương, khen thưởng tập thể cán bộ có thành tích xuất sắc trong quá trình phá án.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu, khoảng 10 giờ ngày 11.10, đơn vị nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể một phụ nữ tại khu rừng tái sinh của bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, H.Sìn Hồ. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự đã phối hợp với Công an H.Sìn Hồ khám nghiệm hiện trường, tử thi, lập hồ sơ vụ án.

Cơ quan công an xác định nạn nhân là bà Chéo Mý Nải (50 tuổi, ở bản Bành Phán, xã Tả Phìn, H.Sìn Hồ). Trước khi chết, nạn nhân có mang theo số lượng lớn trang sức bằng vàng, bạc nhưng tại hiện trường không tìm thấy.

Triệu Vạn Phúc và tang vật vụ án

Công an cung cấp

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người cướp tài sản, cơ quan công an đã tập trung làm rõ vụ việc, tránh gây hoang mang dư luận. Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Triệu Vạn Phúc (40 tuổi, ở bản Đội 4, xã Hồ Thầu, H.Tam Đường, Lai Châu).

Theo lời khai của Phúc, do biết nạn nhân cần tìm thầy cúng để giải hạn nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Phúc yêu cầu bà Nải chuẩn bị các đồ phục vụ làm lễ giải hạn gồm 15 kg bạc, 3,6 gram vàng, 36 triệu đồng và nhiều vật dụng khác.

Ngày 6.10, khi biết bà Nải đã chuẩn bị được những lễ vật giải hạn theo yêu cầu, Phúc lên khu rừng thuộc bản Đội 4, xã Hồ Thầu tìm lấy cây lá ngón mang về nấu lấy nước, cho vào chai nhựa.

Ngày 10.10, Phúc mang theo chai nước lá ngón đã chuẩn bị sẵn, hẹn bà Nải lên khu rừng tái sinh thuộc bản Phìn Thàng (xã Tả Phìn, H.Sìn Hồ) để làm lễ giải hạn.

Công an tỉnh Lai Châu khen thưởng lực lượng phá án

Công an cung cấp

Phúc khai nhận, quá trình làm lễ đã đưa cho bà Nải chai nước lá ngón để đầu độc nạn nhân. Sau khi thấy bà Nải nằm bất động, Phúc đã cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân, mang về chôn giấu ở nương chè của gia đình.

Ngày 14.10, Phúc bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ, thu hồi số tài sản đã cướp của nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.