Bắt thầu đề Lê Văn Tí

05/11/2014 17:05 GMT+7

(TNO) Ngày 5.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thị xã Bình Minh đã thi hành lệnh 'khám xét khẩn cấp' nơi ở của thầu đề Lê Văn Tí (52 tuổi, ngụ ấp Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh).

 
Thầu đề Tí bị bắt quả tang khi đang cộng phơi đề 

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4.11, Tí bị công an bắt quả tang khi đang cộng phơi đề.

Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: 2 phơi đề, 4 điện thoại di động, 1 máy tính, 1 cuốn sổ và trên 2 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan chức năng, Tí khai nhận đã làm thầu đề được 3 tháng nay và số tiền cộng trong phơi đề ngày 4.11 của đài Bạc Liêu và Xổ số kiến thiết miền Bắc có mức ăn thua gần 136 triệu đồng.  

Bước đầu điều tra, Công an thị xã Bình Minh nhận thấy đối tượng có biểu hiện gian dối trong khai báo nên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của y. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 12 phơi đề…

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an thị xã Bình Minh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.

Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Nghi phạm thầu đề đầu thú
>> Phá ổ thầu đề, thu giữ hơn 500 triệu đồng
>> Bắt quả tang kẻ thầu đề

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.