Bắt tên trộm taxi chạy trốn qua nhiều tỉnh thành

04/05/2015 17:58 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ tên trộm taxi đang trên đường chạy trốn sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

(TNO) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ tên trộm taxi đang trên đường chạy trốn sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Công an huyện Hương Khê lấy lời khai của Tiếp - Ảnh: Hồng Dũng
Công an H.Hương Khê lấy lời khai của Tiếp - Ảnh: Hồng Dũng
Đại tá Đặng Quốc Vượng, Trưởng Công an H.Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết sáng nay 4.5, đơn vị này đã bàn giao Kiều Văn Tiếp (28 tuổi, ngụ xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và taxi (tang vật của vụ trộm táo tợn) cho Công an H.Thạch Thất (Hà Nội) tiếp tục điều tra.
Thiếu tá Lê Ngọc Hiến, Đội phó Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường Hồ Chí Minh (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh), cho biết chiều 3.5, đơn vị này nhận được tin báo từ Công an H.Thạch Thất (Hà Nội) đề nghị phối hợp truy bắt một đối tượng trộm taxi mang biển kiểm soát 30A-2.2065 đang chạy trốn trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng bắc-nam, sẽ chạy qua địa phận H.Hương Khê. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an H.Hương Khê triển khai lực lượng truy bắt tên trộm.
Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, khi đang chốt chặn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Phúc Trạch (H.Hương Khê), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng và phương tiện nghi vấn đang lưu thông theo hướng bắc-nam nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế xe taxi không chấp hành, tiếp tục lái xe bỏ chạy, buộc lực lượng CSGT phải dùng xe công vụ truy đuổi.
Chạy được khoảng 1 km, taxi nghi vấn bị lực lượng CSGT đuổi kịp và chặn bắt. Tài xế xe taxi không xuất trình được bằng lái và các giấy tờ liên quan nên lực lượng CSGT đã đưa phương tiện và yêu cầu tài xế về trụ sở làm việc.
“Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định tài xế taxi tên là Kiều Văn Tiếp. Tiếp chính là tên trộm mà Công an H.Thạch Thất đang đề nghị phối hợp truy bắt. Chúng tôi đã bàn giao taxi và tài xế Tiếp cho Công an H.Hương Khê”, ông Hiến.
Đại tá Đặng Quốc Vượng, Trưởng Công an H.Hương Khê, cho biết bước đầu Tiếp khai nhận ngày 3.5 đã thuê taxi do anh Nguyễn Trọng Hiền (ngụ Hà Nội) điều khiển chạy từ Hà Nội vào H.Tân Kỳ (Nghệ An).
Đến chiều cùng ngày, Tiếp yêu cầu anh Hiền chạy xe trở về Hà Nội tuy nhiên, khi xe chạy qua địa bàn H.Thạch Thất (Hà Nội), Tiếp rủ anh Hiền vào quán ven đường ăn cơm, uống bia, sau đó mắc võng ngủ nghỉ. Đợi anh Hiền ngủ say, Tiếp trộm taxi và bỏ chạy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.