Bắt tên cướp giật của du khách với thành tích bất hảo

03/12/2018 14:07 GMT+7

Ngày 3.12, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Minh (20 tuổi, ngụ P.Điện Nam Trung, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) để củng cố hồ sơ khởi tố tội cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 30.11, Minh gỡ BS xe máy và điều khiển xe từ nhà ra đường Trường Sa (Q.Ngũ Hành Sơn) để tìm con mồi.
Phát hiện 2 du khách là anh Vũ Sơn Tùng (27 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là chị Đồng Thu Hường (24 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) trên đường vào Hội An chơi, Minh áp sát giật túi xách chị Hường, bên trong có gần 3 triệu đồng rồi phóng về hướng Đà Nẵng.
Công an P.Hòa Hải nhận tin báo tổ chức truy xét, tuy nhiên do Minh phóng xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng nhằm cắt đuôi gây nguy hiểm cho người đi đường, nên tổ công tác không truy đuổi gắt gao mà chỉ bám theo sau chờ thời cơ.
Minh bị ngã xe và bị công an khống chế Ảnh: V.T
Đến giao lộ Trà Lộ - Trần Văn Hai (P.Hòa Hải), do chạy nhanh, Minh bất ngờ ngã xe nên bị bắt giữ.

Được biết, Minh bỏ học từ lớp 5, bỏ nhà đi bụi và trộm cắp từ năm 13 tuổi với “thành tích” 2 năm trường giáo dưỡng, 2 tiền án trộm cắp và cướp giật tài sản và vừa ra tù cuối 2018 (Thanh Niên đã thông tin).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.