Bắt tay phát triển du lịch y tế tại TP.HCM

17/06/2017 07:37 GMT+7

Ngày 16.6, Sở Y tế và Sở Du lịch TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm “Định hướng phát triển sản phẩm du lịch y tế (DLYT) tại TP.HCM” và ký kết liên tịch công tác phối hợp phát triển sản phẩm DLYT tại TP.

Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP, thế mạnh của VN là kỹ thuật y tế phát triển, tay nghề bác sĩ cao, nhiều kinh nghiệm và giá thành thì thấp. Đặc biệt, VN nổi tiếng trong việc chữa hiếm muộn bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, kỹ thuật châm cứu y học cổ truyền phương Đông... nên việc đẩy mạnh DLYT là xu thế tất yếu.
Tuy vậy, thời gian qua DLYT còn mang tính tự phát, chưa có sự kết hợp giữa các bộ phận cung ứng dịch vụ: doanh nghiệp lữ hành, các bệnh viện, phòng khám... Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và y tế; sự vào cuộc của các doanh nghiệp làm du dịch, chú trọng thu hút người dân trong nước. Đặc biệt là nâng cao chất lượng DLYT và hành lang pháp lý điều trị bệnh cho người nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.