Bắt tạm giam các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc

08/06/2022 04:21 GMT+7

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam các ông Nguyễn Thanh Long , cựu Bộ trưởng Bộ Y tế ; Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc, cựu Bộ trưởng và cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN, để điều tra các sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á.

Chiều 7.6, Cơ quan CSĐT (C03 - Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, để điều tra tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định theo điều 356 bộ luật Hình sự.

Nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh bị bắt

Từ trái qua: Các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc

Gia hân - ngọc thắng - most.gov.vn

Cùng với đó, C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đồng thời, tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN; và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN.

Lực lượng công an phong tỏa nhà riêng của ông Chu Ngọc Anh để thực hiện các biện pháp tố tụng

TRẦN CƯỜNG

Hiện C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước.

Đây là những diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa và nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và một số đơn vị, địa phương liên quan.

Bộ Công an khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Thanh Long tại Bộ Y tế

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ 17 giờ hôm qua, lực lượng thuộc C03 và đại diện Viện KSND tối cao đã bố trí nhiều mũi công tác để thi hành các lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Thanh Long tại Bộ Y tế và khu nhà ở thuộc P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội; khám xét nơi làm việc của ông Chu Ngọc Anh tại trụ sở UBND TP.Hà Nội và nơi ở tại khu biệt thự cao cấp thuộc Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội. Một mũi công tác khác cũng đã khám xét nhà riêng ông Phạm Công Tạc tại phố Hoàng Cầu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

Vụ án liên quan đến Công ty Việt Á được C03 phát hiện từ giữa tháng 12.2021 và được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đây được coi là đại án về kinh tế, tham nhũng có quy mô, mức độ và tính chất nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, không chỉ vì nhiều quan chức cấp cao bị bắt giữ mà có sự tác động tiêu cực đến toàn ngành y tế và xã hội trong thời gian vừa qua.

Rất đông lực lượng chức năng có mặt tại nhà nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh

Ông Nguyễn Thanh Long “gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng”

Ông Nguyễn Thanh Long (56 tuổi, quê Nam Định), Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 2020 cho đến hôm qua (7.6). Trước đó, ông Long từng giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế; Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư...

Việc bắt ông Nguyễn Thanh Long diễn ra ngay sau khi Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông này trong ngày 7.6. Một ngày trước đó, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long vào chiều 6.6.

Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Thanh Long có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Kết luận của các cơ quan có thẩm quyền cho biết, ông Nguyễn Thanh Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát; đồng thời can thiệp, tác động, hỗ trợ Công ty Việt Á trong quá trình cấp số đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức; hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương với bộ kit xét nghiệm để ban hành các thông báo giá các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán Covid-19.

Ông Nguyễn Thanh Long cũng bị Bộ Chính trị xác định suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng của Bộ Y tế…

Bắt giam cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đối diện mức án bao nhiêu năm tù?

Lãnh đạo Bộ KH-CN “tiếp tay” cho Việt Á

Ông Chu Ngọc Anh, 57 tuổi, quê tại H.Ba Vì, TP.Hà Nội; là tiến sĩ vật lý lý thuyết, từng là Thứ trưởng Bộ KH-CN từ 2010 - 2013, sau đó làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (đến 2015). Từ 2016, sau khi trúng cử Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, ông làm Bộ trưởng Bộ KH-CN. Đến ngày 18.9.2020, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, sau đó được HĐND TP.Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Tình tiết giảm nhẹ, thay đổi tội danh ông Chu Ngọc Anh từ góc độ pháp lý

Trong chiều 7.6, HĐND TP.Hà Nội đã biểu quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND TP.Hà Nội, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Chu Ngọc Anh, do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND TP.Hà Nội... Ông Chu Ngọc Anh cũng bị Ban Chấp hành T.Ư Đảng khai trừ Đảng vào chiều 6.6.

Trước đó, ngày 4.6, Bộ Chính trị đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Bộ KH-CN nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Công Tạc.

Theo C03, sai phạm trong vụ án liên quan đến Công ty Việt Á còn có vai trò đáng kể của 2 cựu lãnh đạo Bộ KH-CN là ông Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc trong việc giao, quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Công Tạc bị bắt

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn xin thôi việc

Ngày 7.6, Bộ Y tế xác nhận với Thanh Niên, PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã nộp đơn xin thôi việc. Theo Bộ Y tế, ông Sơn nộp đơn xin thôi việc từ khoảng 1 tháng trước. Tuy nhiên, chức danh thứ trưởng do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, do đó nguyện vọng của ông Sơn đang được các cơ quan của Chính phủ xem xét.

Ông Nguyễn Trường Sơn, 56 tuổi, quê quán tại TP.HCM. Ông Sơn giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) từ 2008 - 2018. Tháng 11.2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Đầu tháng 11.2021, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định kỷ luật khiển trách ông do những vi phạm liên quan tới sai phạm của Cục Quản lý dược và nhiều cơ sở khám chữa bệnh trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao. Tại kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư (16 - 17.5.2022), Ủy ban Kiểm tra T.Ư có quyết định kỷ luật cảnh cáo ông do những vi phạm liên quan đến vụ việc thổi giá kit xét nghiệm Covid-19 tại Công ty Việt Á.

Liên Châu - Lê Hiệp

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tạm điều hành Bộ Y tế

Hôm qua, 473/479 đại biểu Quốc hội (QH) đã bỏ phiếu đồng ý bãi nhiệm đại biểu QH đối với ông Nguyễn Thanh Long theo tờ trình của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ QH. 471/479 đại biểu QH đồng ý phê chuẩn cách chức vụ Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 658/QĐ-CTN về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

gia hân

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (ảnh) đã được Bộ Chính trị phân công tạm thời điều hành công tác tại Bộ Y tế, thay ông Nguyễn Thanh Long kể từ ngày 7.6. Trước đó, ông Đỗ Xuân Tuyên cũng bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật khiển trách do những sai phạm của lãnh đạo Bộ Y tế liên quan tới vụ thổi giá kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Bộ Chính trị cũng đồng ý phân công ông Trần Huy Dụng, Phó trưởng ban thường trực Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư, điều hành công việc tại ban này thay ông Nguyễn Thanh Long.

Phó chủ tịch Lê Hồng Sơn tạm điều hành UBND TP.Hà Nội

Hôm qua, tại Quyết định 684/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chu Ngọc Anh, do Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

h.n

Trước đó chiều 7.6, 100% đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt tại kỳ họp chuyên đề đã biểu quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chu Ngọc Anh, do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND…

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội cũng đã họp và thống nhất biểu quyết đề nghị HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bãi nhiệm đại biểu HĐND TP.Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng phân công ông Lê Hồng Sơn (ảnh), Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội tạm thời điều hành UBND TP.Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.