Bắt tạm giam 4 học viên đập phá Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh

Nam Long
Nam Long
08/09/2023 20:34 GMT+7

4 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam vì kích động, đập phá làm nhiều học viên khác bỏ chạy ra ngoài.

Ngày 8.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Trà Vinh) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can là học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khởi tố 4 học viên trại cai nghiện kích động đập phá cơ sở

Các bị can gồm: Trương Minh Thiện (33 tuổi, ngụ xã Phú Cần, H.Tiểu Cần, Trà Vinh); Lê Hồng Phẩm (26 tuổi, ngụ TT.Cầu Kè, H.Cầu Kè, Trà Vinh); Lê Hoàng Phúc (36 tuổi, ngụ TT.Cầu Ngang) và Nguyễn Hoàng Nam (32 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, cùng H.Cầu Ngang, Trà Vinh).

Trà Vinh: Bắt tạm giam 4 học viên kích động, đập phá cơ sở cai nghiện - Ảnh 1.

Phẩm (trái) và Phúc lúc bị bắt

NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 30.8, sau khi ăn cơm chiều, các học viên cai nghiện tại khu A (thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh, xã Đa Lộc, H.Châu Thành) tụ tập, la hét, đập cửa gây mất an ninh, trật tự và kích động bỏ trốn khỏi cơ sở.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, có 36 học viên trèo qua tường rào để thoát ra ngoài; những học viên còn lại tiếp tục la hét, đập phá cửa và có hành vi ném đá, vật cứng vào cán bộ quản lý; đồng thời kích động, xúi giục những học viên ở khu B hưởng ứng theo.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an H.Châu Thành và công an địa phương truy bắt những học viên bỏ trốn. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, có 25/36 học viên bị bắt giữ, đưa về cơ sở để thực hiện quy trình xử lý kỷ luật.

Trà Vinh: Bắt tạm giam 4 học viên kích động, đập phá cơ sở cai nghiện - Ảnh 2.

Nam (trái) và Thiện lúc bị bắt giữ

NAM LONG

Khi đưa các học viên về cơ sở, các học viên còn lại trong khu A tiếp tục kích động, gây mất an ninh trật tự, ném đá, vật cứng, đập phá cửa rào để thoát ra ngoài và cản trở lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ. Lúc này, có khoảng 31 học viên thoát ra ngoài (trong đó có Thiện, Phẩm, Phúc, Nam) tiếp tục dùng gạch, đá ném và dùng bình chữa cháy xịt về phía lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau đó, Phúc cùng Nam dùng thanh sắt đập ổ khóa cửa phòng, phá tường để 9 học viên khác trốn ra khỏi cơ sở cai nghiện lần thứ hai. Ngoài ra, những người này còn tiếp tục đập phá một phòng khác để 5 học viên trốn ra ngoài lần thứ hai.

Đến 21 giờ 50 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp Công an H.Châu Thành trấn áp, các học viên rút về khu A và vào phòng ở.

4 bị can trên thừa nhận hành vi kích động, đập phá cơ sở cai nghiện. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.