Bắt tài xế chở vòng hoa và quan tài chứa tử thi đến trụ sở UBND xã

Trần Cường
Trần Cường
11/05/2023 13:47 GMT+7

Không thỏa thuận được con số đền bù với tài xế gây tai nạn, gia đình gọi người chở quan tài chứa thi thể và vòng hoa, đồng thời kéo nhau đến trụ sở UBND xã ở Lai Châu để gây áp lực, yêu cầu giải quyết.

Bắt tài xế chở vòng hoa và quan tài chứa tử thi đến trụ sở UBND xã

Chiều 11.5, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hàng A Tính (38 tuổi, trú xã Sơn Bình, H.Tam Đường, Lai Châu) về tội "gây rối trật tự công cộng", quy định tại điều 318 bộ luật Hình sự.

Bắt tài xế chở quan tài chứa tử thi và vòng hoa đến trụ sở UBND xã - Ảnh 1.

Bị can Hàng A Tính

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 50 ngày 23.4, tại bản Tân Hợp (xã Sơn Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô khiến anh Chang A P. (18 tuổi, trú xã Sơn Bình; người lái xe máy) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Ngày 24.4, ông Lê Duy V. (48 tuổi, trú tại P.Pom Hán, TP.Lào Cai, Lào Cai) là người lái ô tô đã gặp ông Chang A Tủa (bố nạn nhân P.) để thỏa thuận dân sự, ông Tủa yêu cầu ông V. phải bồi thường 400 triệu đồng. Ông V. chỉ chấp nhận hỗ trợ 20 triệu đồng nên gia đình nạn nhân không đồng ý.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 25.4, Tính lái xe tải của mình chở quan tài chứa tử thi anh P. cùng khoảng hơn 60 người đi xe máy kéo đến trụ sở UBND xã Sơn Bình gây áp lực, đòi chính quyền địa phương phải đứng ra làm chủ, yêu cầu gọi anh V. đến giải quyết.

Bắt tài xế chở quan tài chứa tử thi và vòng hoa đến trụ sở UBND xã - Ảnh 2.

Tính chở quan tài chứa thi thể đến trụ sở UBND xã Sơn Bình

CÔNG AN CUNG CẤP

Xem nhanh 20h ngày 11.5: Khám nhà trùm giang hồ Tuấn ‘thần đèn’ | Bắt tài xế chở quan tài đến UBND xã

Được chính quyền và các cơ quan chức năng giải thích, thuyết phục nhưng Tính và nhóm người không đồng ý. Một số người còn la hét, dùng điện thoại phát trực tiếp và có những lời lẽ kích động, xúc phạm chính quyền, gây dư luận xấu.

Khoảng 17 giờ 25 ngày 25.4, Tính tiếp tục lái xe tải đến khoảng sân trước dãy nhà giải quyết thủ tục hành chính một cửa của UBND xã Sơn Bình để một số người khiêng quan tài, vòng hoa đặt xuống sân. Sau đó Tính lái xe về nhà.

Sau nhiều giờ giải thích, đến khoảng 22 giờ 15 ngày 25.4, gia đình ông Tủa mới đồng ý mang quan tài về để mai táng.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, hành vi của nhóm người kể trên đã gây cản trở, ảnh hưởng đến công tác của UBND xã Sơn Bình và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự trị an, gây bức xúc trong xã hội.

Cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam Tính và đang làm rõ hành vi của những người liên quan.

Xem nhanh 12h ngày 11.5: Tổng hợp tin tức trong ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.