Bắt quả tang người mù xem bói, cho số đánh đề

02/10/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Chiều 2.10, Công an xã An Bình (H.Long Hồ, Vĩnh Long) đã bắt quả tang tại hộ bà Trần Thị Thanh (59 tuổi, ngụ tổ 11, ấp Bình Lương, xã An Bình) đang có hành vi trị bệnh trái phép, mê tín dị đoan.

 Vợ chồng ông Mếm và Thanh tại nhà
Vợ chồng ông Mến, bà Thanh

Tại hiện trường, công an xã phát hiện ông Võ Văn Mến (chồng bà Thanh) bị mù đang điều trị bệnh cho 3 nữ và 1 nam (quê Kiên Giang) bằng cách bấm huyệt trị bệnh mà không có giấy phép hành nghề. 

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện nhiều giấy tờ có liên quan đến mê tín dị đoan và phơi đề.

Theo người dân địa phương, vợ chồng ông Mến, bà Thanh đã hành nghề khoảng một năm nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 10-20 người đến xem bói, coi chỉ tay và bấm huyệt, thậm chí còn cho số đánh đề. Đặc biệt, có nhiều trường hợp vợ chồng ông Mến coi bói cho khách ở nước ngoài qua điện thoại.

Vào lúc cao điểm có đến 30-40 người đến nhà ông Mến bằng phương tiện đò du lịch để xem bói. Mỗi trường hợp, ông Mến lấy tiền công từ 300-400 ngàn đồng hoặc một con gà trống khoảng 2kg.

Hiện vụ việc đang được Công an xã An Bình lập biên bản và thu giữ nhiều chứng cứ mê tín dị đoan để làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Bé 3 tuổi nguy kịch vì nhiễm nấm nhưng điều trị bệnh lao
>> Tin thầy lang, một bé gái suýt tử vong vì bị rắn cắn
>> Tử vong sau khi được thầy lang tiêm thuốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.