Bắt quả tang một phụ nữ cho vay nặng lãi tại Ninh Bình

20/01/2022 15:42 GMT+7

Khi nghi phạm Phạm Thị Len (67 tuổi) đang nhận tiền lãi từ hoạt động cho vay nặng lãi tại một quán ăn thì lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình ập vào bắt quả tang.

Ngày 20.1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt quả tang nghi phạm Phạm Thị Len (67 tuổi, ngụ thôn Đông Hạ, xã Ninh Phúc, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, khoảng 14 giờ, ngày 18.1, khi Phạm Thị Len đang nhận tiền lãi từ việc cho vay nặng lãi của 2 người dân (người vay tiền) tại quán ăn Vườn Xoài (xã Khánh Hòa, H.Yên Khánh, Ninh Bình) thì bị lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình ập vào bắt quả tang.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật trước sự chứng kiến của nghi phạm Phạm Thị Len (ngồi ghế)

Công an ninh bình cung cấp

Tại chỗ, lực lượng công an ghi nhận nghi phạm Phạm Thị Len đang nhận 43 triệu đồng tiền lãi của 2 người dân từ hoạt động cho vay nặng lãi, với mức lãi suất 3.300 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Ngay sau đó, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm này và thu giữ 186 triệu đồng tiền mặt, nhiều sổ sách và giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ cuối năm 2018 đến khi bị bắt, Phạm Thị Len đã cho 65 người vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, từ 3.300 - 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương mức lãi suất từ 119 – 144%/năm. Số tiền lãi Phạm Thị Len đã thu lời bất chính lên đến hơn 2 tỉ đồng.

Hiện nghi phạm Phạm Thị Len đang bị tạm giữ hình sự. Vụ án cho vay nặng lãi đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.