Bắt quả tang doanh nghiệp đổ trộm rác thải vào đất của Bộ Công an

Lê Quân
Lê Quân
17/07/2020 16:59 GMT+7

Sáng 17.7, nhiều người dân ở Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt quả tang xe tải của Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân đổ bậy rác thải sinh hoạt vào khu đất của Bộ Công an trên địa bàn.

Doanh nghiệp môi trường đổ trộm rác thải sinh hoạt

Anh Nguyễn Công Tiến (35 tuổi, cư dân chung cư Hateco Apollo Xuân Phương ở P.Phương Canh, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) cho biết, nhiều người dân trên địa bàn bắt quả tang xe tải mang biển kiểm soát 29C - 741.49 của Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân (Công ty Minh Quân) đổ trộm rác thải sinh hoạt tại khu đất được quy hoạch xây dựng Trung tâm thông tin quốc gia về tội phạm của Bộ Công an ở P.Phương Canh (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Nhiều người dân ở P.Phương Canh cho biết, đây không phải là chuyến xe đầu tiên chở rác vào đổ bậy tại khu đất của Bộ Công an. Vài ngày gần đây, sau khi người dân H.Sóc Sơn (Hà Nội) tập trung chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn, đã xuất hiện một số xe chở rác có dán logo “MQ” với nội dung “Vì môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” chở rác tới đổ vào khu đất, riêng trong ngày 17.7, có 3 xe.
Tại hiện trường, rác thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối nồng nặc được đổ trực tiếp trên nền đất, chỉ một phần được phủ bạt che, phần còn lại lộ thiên, ruồi nhặng bu bám gây ô nhiễm môi trường.
Chị Nguyễn Thị Thảo, cư dân chung cư Hateco Apollo, bày tỏ nếu không phát hiện, ngăn chặn sớm, để các xe chở rác chất đống lớn ở bãi đất thì khu dân cư sẽ lãnh đủ mùi hôi thối, mất vệ sinh.
“Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm doanh nghiệp đổ bậy rác thải, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đời sống khu dân cư”, chị Thảo nói.

Công ty Minh Quân đổ rác trong khu đất của Bộ Công an 

Ảnh Lê Quân

Nhận được tin báo, Công an P.Phương Canh đến yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ nhưng tài xế chỉ có giấy phép lái xe và không có giấy tờ liên quan đến việc được đổ rác thải sinh hoạt vào khu đất được quy hoạch xây dựng Trung tâm thông tin quốc gia về tội phạm của Bộ Công an.
Lực lượng công an đã yêu cầu tài xế đưa phương tiện về cơ quan chức năng để phục vụ xác minh.

70 tấn rác thải sinh hoạt đã đổ vào bãi đất của Bộ Công an

Ông Nguyễn Khắc Chinh, Phó chủ tịch UBND P.Phương Canh (Q.Nam Từ Liêm), cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ phương tiện đổ rác vào bãi đất trống, ngay sát khu chung cư Hateco Apollo.
Đây là bãi đất trống, hiện đang do Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an quản lý, mới xây tường rào xung quanh. Công ty Minh Quân là đơn vị phụ trách hoạt động thu gom rác của cư dân trên địa bàn Q.Nam Từ Liêm.
Theo ông Chinh, chiều 15.7, xe chở rác của Công ty Minh Quân đã đổ 1 xe rác thải sinh hoạt loại 15 tấn vào bãi đất trống của Bộ Công an.
Trong ngày 16.7, Công ty Minh Quân tiếp tục đổ 2 xe rác thải sinh hoạt vào khu đất này. Đến sáng 17.7, Công ty Minh Quân tiếp tục đổ 3 xe rác vào khu đất.
Trong đó, có 1 xe loại 5 tạ vừa bị công an phường phát hiện, tạm giữ phương tiện. Tổng khối lượng rác thải sinh hoạt Công ty Minh Quân đổ vào bãi đất của Bộ Công an là khoảng 70 tấn.

Xe của Công ty Minh Quân bị cơ quan chức năng tạm giữ chờ xử lý

Ảnh Lê Quân

Cũng theo ông Chinh, vài ngày gần đây, khi người dân ở H.Sóc Sơn chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn nên Q.Nam Từ Liêm có ý kiến để các phường bố trí tạm thời một số điểm tập kết rác thải sinh hoạt.
Do vậy, P.Phương Canh mới có dự định sẽ bố trí đổ tạm rác trên địa bàn phường vào khu đất trống kể trên. Tuy nhiên, chưa có văn bản của cơ quan chức năng cho phép đổ tạm rác thải sinh hoạt tại khu đất này.
Ông Chinh cũng cho biết, chiều tối 15.7, sau khi nhận được phản ánh Công ty Minh Quân đổ rác, chính quyền phường đã yêu cầu tạm dừng để chờ văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau đó, Công ty Minh Quân vẫn đổ rác tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.