Bắt quả tang cựu phó chủ tịch xã ở Sơn La đi buôn ma túy

Trần Cường
Trần Cường
30/08/2023 14:29 GMT+7

Thấy siêu lợi nhuận từ việc mua bán trái phép chất ma túy, Lường Văn Hinh (43 tuổi, trú xã Xa Nhung, H.Thuận Châu, Sơn La), cựu Phó chủ tịch UBND xã Mường Bám (H.Thuận Châu), đã sa vào con đường phi pháp.

Chiều 30.8, Công an H.Thuận Châu cho biết, cơ quan này vừa bắt quả tang Lường Văn Hinh và Sùng Nhìa Thào (43 tuổi, trú xã Xa Dung, H.Điện Biên Đông, Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt quả tang cựu Phó chủ tịch xã ở Sơn La đi buôn ma túy - Ảnh 1.

Lường Văn Hinh (trái) và Sùng Nhìa Thào cùng tang vật vụ án

CÔNG AN CUNG CẤP

Bắt quả tang cựu phó chủ tịch xã ở Sơn La đi buôn ma túy

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an H.Thuận Châu phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên về địa bàn xã Mường Bám để tiêu thụ, nên lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Thuận Châu xác định Hinh là người móc nối với các đối tượng ở Điện Biên để trực tiếp giao dịch, mua bán ma túy. Hinh và Thào bàn bạc, thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch cũng như cung đường di chuyển để tránh bị phát hiện.

Sau quá trình trinh sát, nắm bắt quy luật hoạt động, khoảng 19 giờ 30 ngày 28.8, khi Hinh và Thào đang giao dịch ma túy tại địa phận bản Nà Hát (xã Mường Bám) thì lực lượng chức năng bắt quả tang.

Xem nhanh 20h: Bắt quả tang cựu phó chủ tịch xã ở Sơn La đi buôn ma túy

Tại hiện trường, Công an H.Thuận Châu thu giữ 28 túi chứa 5.400 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 573 gram và 1 xe máy, 2 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan.

Theo Công an H.Thuận Châu, Hinh là cựu Phó chủ tịch UBND xã Mường Bám. Năm 2012, Hinh bị phạt tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng khi ra tù không tu chí làm ăn, vẫn bị mờ mắt trước lợi nhuận từ việc buôn ma túy và tiếp tục phạm tội.

Công an H.Thuận Châu đang mở rộng điều tra vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.