Bất ổn ở Uzbekistan

05/07/2022 06:23 GMT+7

Giới chức Uzbekistan ngày 4.7 xác nhận 18 người thiệt mạng và 243 người bị thương trong vụ bạo loạn cuối tuần qua ở Nukus, thủ phủ tỉnh tự trị Karakalpakstan của nước này.

Trước đó, trang tin Daryo.uz ước tính có hàng ngàn người bị thương vì đụng độ với lực lượng an ninh trong lúc biểu tình.

Quân đội trên đường phố Nukus ngày 3.7

reuters

Theo Reuters, nhiều người dân từ 1.7 đã xuống đường tuần hành phản đối kế hoạch sửa đổi Hiến pháp của chính quyền Uzbekistan nhằm thay đổi quy chế tự trị của Karakalpakstan. Sau đó, đám đông tìm cách xông vào các tòa nhà chính quyền, buộc lực lượng chức năng can thiệp và làm bùng nổ cuộc bạo động tồi tệ nhất trong gần 2 thập niên.

Đến ngày 2.7, Tổng thống Shavkat Mirziyoyev hủy bỏ kế hoạch sửa đổi Hiến pháp liên quan đến Karakalpakstan. Lực lượng Vệ binh quốc gia xác nhận bắt giữ 516 người tham gia biểu tình nhưng sau đó đã trả tự do cho nhiều người. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại khu vực và quân đội đang giữ trật tự tại đây.

Thao trường khói lửa trong cuộc tập trận chung Nga-Tajikistan-Uzbekistan sát Afghanistan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.