Bất ổn ở Sài Gòn FC, Bình Dương

22/03/2021 08:45 GMT+7

Sài Gòn FC, CLB Bình Dương khó “bay cao” ở V-League 2021 nếu không điều chỉnh kịp thời những bất ổn đang vướng phải. Tân HLV Shimoda (Nhật Bản) đang được các ông bầu của Sài Gòn FC ủng hộ tuyệt đối trong việc xây dựng đội bóng “kiểu Nhật” kể từ khi HLV Vũ Tiến Thành chuyển công tác sang PVF.

Tuy nhiên ở trận ra mắt tại vòng 4 với CLB TP.HCM, ông Shimoda chưa cho thấy dấu ấn mà mình để lại. Cựu GĐKT Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản cho biết Sài Gòn FC sẽ chơi tấn công đẹp mắt nhưng thực tế đội bóng vẫn co cụm phòng ngự, thiếu những đường tổ chức tấn công sắc nét.
Vấn đề ở chỗ, cầu thủ Sài Gòn FC chưa thích ứng được với triết lý mà HLV Shimoda xây dựng nên nhiều cầu thủ cảm thấy không thoải mái khi chơi bóng như dưới thời ông Vũ Tiến Thành. Với 6 điểm sau 4 vòng đấu chưa đẩy Sài Gòn FC vào cảnh báo động, tuy nhiên nếu không sớm định hình lối chơi, đội bóng này khó lọt vào top 6 chứ chưa nói đến tái lập thành tích hạng 3 năm ngoái.

Võ Nguyên Hoàng rất nỗ lực nhưng chưa vượt được Sầm Ngọc Đức

Khả Hòa

Trong khi đó, CLB Bình Dương lộ tử huyệt ở hàng phòng ngự khiến thua 2 trận liên tiếp. Nếu trận thua Viettel ở vòng 3, thủ môn Đức Cường mắc lỗi nghiêm trọng khiến đội nhà bị thủng lưới thì trận thua CLB Hải Phòng ở vòng 4, người mắc sai sót là trung vệ Thanh Long. Mùa giải năm nay, CLB Bình Dương khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng trước Thanh Hóa rồi Hà Nội nhưng rồi phong độ không tốt của các cá nhân khiến đội chủ sân Gò Đậu sa sút. Không chỉ lo lắng hàng thủ, HLV Phan Thanh Hùng cũng cảnh báo chân sút trên hàng công như Tiến Linh, Văn Vũ, Pape Omar cần tận dụng tốt hơn các cơ hội.

Nỗ lực của Tô Văn Vũ vẫn không thể cứu được hàng thủ chơi tệ hại của Bình Dương

Khả Hòa

Ngày 24.3, CLB Bình Dương chơi trên sân nhà Gò Đậu gặp Sài Gòn FC. Đây là trận đấu mà 2 đội cần chứng tỏ sự hoàn thiện trở lại của mình, bởi nếu thua sẽ tụt lại nửa sau bảng xếp hạng, khó khăn trong cuộc đua tranh vào tốp đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.