Bắt nóng kẻ lang thang chuyên rình mò, trộm cắp du khách ở Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/03/2023 10:11 GMT+7

Tâm từ Kiên Giang lang thang ra TP.Đà Nẵng, chuyên theo dõi du khách, tìm sơ hở để trộm cắp ở các khu vực căn hộ.

Chỉ sau 5 tiếng nỗ lực truy xét, Công an P.Phước Ninh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã bắt nóng nghi phạm trộm cắp là Hoàng Đình Tâm (35 tuổi, quê TT.Vĩnh Thuận, H.Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).

Ngày 16.3, Công an Q.Hải Châu tạm giữ hình sự Hoàng Đình Tâm để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 14.3, Công an P.Phước Ninh nhận được trình báo của chị T.T.C.G (28 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) về việc chị bị mất 1 laptop hiệu HP trị giá 22 triệu đồng, khi đang lưu trú tại 1 căn hộ homestay trên đường Trần Phú (P.Phước Ninh).

Công an phường đã phân công tổ hình sự nhanh chóng tiếp cận, khám nghiệm hiện trường, xác minh và triển khai các biện pháp truy xét.

Đà Nẵng: Bắt nóng kẻ lang thang chuyên rình mò, trộm cắp du khách ở căn hộ - Ảnh 1.

Tâm bị tạm giữ hình sự tại cơ quan công an

NGUYỄN TÚ

Sau 5 tiếng vào cuộc, Công an P.Phước Ninh đã xác định được Hoàng Đình Tâm là nghi phạm nên tiến hành mời về trụ sở để đấu tranh và thu hồi được laptop của chị G.

Qua đó, Tâm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã theo dõi du khách, khi thấy chị G. sơ hở, để tài sản trên giường thì lẻn vào homestay thực hiện việc trộm cắp.

Đồng thời, Tâm còn thừa nhận trước đó cũng trộm cắp thành công 1 máy tính bảng trên đường Triệu Việt Vương (P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Tâm mang máy tính bảng này đến tiệm cầm đồ, cầm cố lấy hơn 5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Đồng thời khai nhận bản thân không nghề nghiệp, không chỗ ở ổn định, sống lang thang nhiều tỉnh thành để trộm cắp.

Tại TP.Đà Nẵng, Tâm thường xuyên rình mò du khách, đi theo về tận homestay, lợi dụng các khu vực cho thuê căn hộ, phòng lưu trú kiểm soát việc ra vào lỏng lẻo, để đột nhập và trộm cắp tài sản. Công an Q.Hải Châu đang mở rộng điều tra vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.