Bắt nhóm chuyên trộm cây cảnh giá trị cao ở TP.Hải Phòng

Lê Tân
Lê Tân
15/04/2022 18:10 GMT+7

Nhóm thanh niên có biểu hiện nghiện ma túy, không có việc làm ổn định đã cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm cây cảnh có giá trị cao ở TP.Hải Phòng

Chiều 15.4, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an H.An Dương đã bắt 7 đối tượng trong băng nhóm chuyên trộm cắp cây cảnh có giá trị cao.

Nhóm trong số 7 đối tượng chuyên trộm cây mộc hương có giá trị cao

CAHP

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện trên địa bàn H.An Dương xuất hiện tình trạng trộm cắp cây cảnh ở nhà dân, các cơ sở tín ngưỡng, gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể, đêm 8.3, kẻ gian đột nhập vào Đền thờ Phạm Thượng Quân, thuộc thôn Hạ, xã An Hưng, H.An Dương trộm cắp cây mộc hương có đường kính gốc 18 cm, cao 3,55 m, tán rộng 2 m, trị giá trên 100 triệu đồng. Đêm 14.3, chùa Tường Quang, thuộc Tổ 4, TT.An Dương, H.An Dương bị trộm mất 6 cây mộc hương cao khoảng 1,6 m, tán tròn rộng khoảng 1,2 m, hoa màu trắng, tổng giá trị trên 50 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an H.An Dương xác định, nhóm đối tượng gây ra các vụ việc trên gồm: Đoàn Văn Huy (32 tuổi), Đoàn Văn Hoàn (29 tuổi), Nguyễn Khắc Hưởng (36 tuổi), Vũ Thành Dương (27 tuổi), Lê Văn Thăng (30 tuổi), cùng trú tại thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái, H.An Dương; Nguyễn Văn Đức (36 tuổi, ngụ thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái) và Đoàn Ngọc Dũng (35 tuổi, ngụ thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái).

Các đối tượng trên đều có biểu hiện nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, thường tụ tập trộm cắp tài sản lấy tiền mua ma túy sử dụng và ăn tiêu. Thời gian gần đây, các đối tượng có biểu hiện bất minh về thời gian, hành vi và kinh tế.

Qua điều tra, cơ quan công an nhận thấy nhóm đối tượng hay tập trung nhà anh em Huy, Hoàn vào đêm muộn. Tại khuôn viên nhà Huy và Hoàn lại có nhiều cây cảnh mới.

Khoảng 3 giờ ngày 27.3, công an phát hiện các đối tượng chở một số cây cảnh về nhà Huy, Hoàn cất giấu nên đã kiểm tra, bắt giữ. Tang vật thu được gồm 5 xe máy, 1 xe kéo tay 3 bánh, 2 thuổng đào đất, 3 kìm cắt và 25 cây cảnh các loại (mộc hương, mẫu đơn, tùng la hán) tổng trị giá tài sản trên 500 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, nhóm trộm khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp cây cảnh giá trị cao trên địa bàn H.An Dương và Q.Kiến An, trong đó làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản tại Đền thờ Phạm Thượng Quân và chùa Tường Quang. Công an H.An Dương tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và phối hợp với các đơn vị của Công an TP.Hải Phòng xác định người bị hại, làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.