Bắt nhóm cho vay nặng lãi tạt sơn, mắm tôm để đòi nợ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/09/2023 16:16 GMT+7

Tuấn Anh từ TP.Hà Nội vào TP.Đà Nẵng lập đường dây cho vay nặng lãi, đã thực hiện 635 lượt cho vay chỉ trong hơn 3 tháng, thu lợi bất chính hơn 816 triệu đồng. Người vay chậm trả tiền bị tạt sơn, mắm tôm...

Chiều 17.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự 3 nghi phạm trong đường dây cho vay nặng lãi gồm Trần Xuân Thành (ngụ P.An Hải Bắc), Trần Văn Nghiêm (cùng 33 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Lê Tuấn Anh (24 tuổi, ngụ tổ 6, P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, TP.Hà Nội).

Theo điều tra, Tuấn Anh từ TP.Hà Nội vào TP.Đà Nẵng lập đường dây cho vay nặng lãi. Trong đó, Tuấn Anh chiêu mộ Trần Xuân Thành và Trần Văn Nghiêm để điều hành mạng lưới tại Đà Nẵng. Tuấn Anh quay về Hà Nội, ít khi vào và không trực tiếp thu tiền con nợ.

Đà Nẵng: Bắt nhóm cho vay nặng lãi tạt sơn, mắm tôm 'khủng bố' đòi nợ - Ảnh 1.

3 nghi phạm bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ

NGUYỄN TÚ

Cách hoạt động của đường dây này là dùng phần mềm, ứng dụng để tìm người cần vay tiền, lãi suất cho vay dao động 280 - 400%/năm. 

Kết quả điều tra xác định, chỉ trong hơn 3 tháng (từ tháng 6 đến nay), nhóm Tuấn Anh, Thành, Nghiêm đã cho 145 người vay với 635 lượt vay, tổng số tiền cho vay hơn 2,8 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 816 triệu đồng.

Thành và Nghiêm thuê côn đồ gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà người vay hăm dọa. Nếu người vay chậm trả sẽ bị tạt sơn, ném chất bẩn, mắm tôm… để "khủng bố".

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng còn tạm giữ 1 ô tô, 5 xe máy, 8 điện thoại, hàng trăm trang tài liệu in từ máy tính, thiết bị di động liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và các loại giấy tờ tùy thân của người vay.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 17.9

Trước đó, Thanh Niên thông tin, Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Phạm Văn Thông (32 tuổi, ngụ P.Anh Dũng, Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng), nghi phạm cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi từ TP.Hải Phòng vào TP.Đà Nẵng mở rộng mạng lưới.

Đường dây của Thông hoạt động liên tỉnh, vào tận Quảng Nam. Chỉ tính từ đầu năm đến khi bị phát hiện đã cho khoảng 300 người vay với 1.035 lượt vay, tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,4 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.