Bắt nhóm chiếm đoạt tiền tỉ bằng các trò lừa đảo trên mạng

29/07/2015 12:41 GMT+7

(TNO) Nhóm thanh niên lừa đảo trên mạng vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ sau khi thực hiện trót lọt nhiều phi vụ chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

(TNO) Nhóm thanh niên lừa đảo trên mạng vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ sau khi thực hiện trót lọt nhiều phi vụ chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Tang vật thu giữ của nhóm lừa đảo trên mạng - Ảnh: H.X.Huỳnh
Sáng nay 29.7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Quảng Nam, công bố kết quả điều tra về nhóm thanh niên có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 226b Bộ luật Hình sự.
Thông qua Thanh Niên Online, đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng PC46 Công an Quảng Nam kêu gọi những bị hại chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để hỗ trợ chuyên án, đồng thời cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên mạng.
Các bị hại có thể đến địa chỉ của PC46 Công an Quảng Nam ở số 4 Phan Tứ, thành phố Tam Kỳ, để trình báo hoặc thông qua số điện thoại của điều tra viên Nguyễn Đắc Nhật (0962 795 795).
Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt, lệnh khám xét khẩn cấp vào chiều qua 28.7 và hiện đang tạm giữ 4 nghi phạm cùng trú tại huyện Duy Xuyên, gồm: Trần Tấn Vinh (20 tuổi), Trần Hữu Phước (19 tuổi), Lê Bản Cường (19 tuổi) và Lê Nho Nhật (20 tuổi).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7.2014, Vinh sử dụng một giấy CMND nhặt được (mang tên Huỳnh Tấn Vinh) để mở tài khoản cá nhân tại phòng giao dịch một ngân hàng có chi nhánh tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Sau đó, nhóm Vinh, Phước, Cường, Nhật thường xuyên truy cập vào trang web chuyên về mua bán xe và đưa thông tin giả mạo cần bán xe máy đã qua sử dụng, kèm theo số điện thoại liên lạc của Vinh để dụ “con mồi”.
Khi khách hàng có nhu cầu mua xe và liên lạc, Vinh yêu cầu "con mồi" đặt cọc tiền trước; tùy trường hợp mà tiền đặt cọc dao động từ 1-8 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, nhóm của Vinh thông qua các trang web mua bán, ứng dụng nhắn tin… lừa những người chơi game mua thẻ cào của các mạng viễn thông, hoặc tung tin giả trúng thưởng xe máy nhưng muốn nhận được quà phải chuyển trước phí, sau đó chiếm đoạt.
Tang vật thu giữ của nhóm lừa đảo trên mạng - Ảnh: H.X.Huỳnh
Qua điều tra, từ tháng 7.2014 đến tháng 7.2015, nhóm của Vinh đã chiếm đoạt của nhiều người ở khắp các tỉnh thành trên cả nước hơn 1 tỉ đồng. Hiện PC46 Công an Quảng Nam đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.