Bắt nhiều xe khách nhồi nhét sau Tết Nhâm Dần khi qua địa phận Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/02/2022 09:15 GMT+7

Tuy tình hình vận tải hành khách sau Tết Nhâm Dần 2022 không cao điểm, "nóng" như mọi năm, nhưng tình trạng nhồi nhét khách vẫn xảy ra, được phát hiện trên tuyến quốc lộ đoạn ngang qua TP. Đà Nẵng .

Ngày 13.2, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, những ngày cao điểm sau Tết Nhâm Dần 2022, lực lượng CSGT trên tuyến quốc lộ đã xử lý hơn 20 xe khách chở quá số người quy định.

Chủ yếu các xe khách nhồi nhét là xe giường nằm. Nhà xe tận dụng các lối đi, sàn xe để bố trí thêm khách. Xe chỉ được phép chở 40 – 45 chỗ, nhưng "nhồi" thêm khách đến trên 50 người.

Xử lý hàng chục xe khách nhồi nhét khi qua địa phận Đà Nẵng

Đơn cử, ngày 11.2, tại Km 30 + 160 đường tránh Túy Loan - phía nam hầm đường bộ Hải Vân, lực lượng CSGT phát hiện xe khách BS 36B-032.51 chạy hướng bắc - nam có 48 khách trong khi xe chỉ được chở 40 người.

Khách bị nhồi nhét giữa lối đi

NGUYỄN TÚ

Tài xế khai nhận chạy tuyến Thanh Hóa – TP.HCM, dù xe đã kín khách nhưng vẫn bắt khách dọc quốc lộ 1, khách lên sau phải nằm dọc lối đi trên xe.

Ngày 8.2, cũng trên tuyến đường tránh này, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng phát hiện xe khách BS 38F-000.95 chạy hướng bắc - nam chở 45 người, trong khi xe chỉ được phép chở tối đa 40 người.

Lực lượng CSGT TP.Đà Nẵng kiểm tra xe khách nhồi nhét trên đường tránh Nam Hải Vân

nguyễn tú

Cũng trong ngày 8.2, lực lượng CSGT còn phát hiện xe khách 46 chỗ BS 73B-006.30 chạy tuyến Quảng Bình - TP.HCM chở đến 51 người.

Đối với các xe chở hành khách vào miền Nam sau Tết Nhâm Dần 2022 chở quá số người, lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt, buộc nhà xe phải bố trí phương tiện khác chở các hành khách dôi dư mới được tiếp tục hành trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.