Bắt nhiều vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế qua biên giới

10/03/2020 06:52 GMT+7

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Bình (H.Tân Biên, Tây Ninh) phát hiện ô tô tải BS 76C - 027.02 vận chuyển 211 thùng carton chứa tổng cộng 527.500 khẩu trang y tế.

Khoảng 3 giờ sáng 9.3, các chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Bình (H.Tân Biên, Tây Ninh) phát hiện xe  tải BS 76C - 027.02 vận chuyển 211 thùng carton chứa tổng cộng 527.500 khẩu trang y tế.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Hữu Phúc (50 tuổi, ngụ Đồng Nai) tuy có xuất trình các giấy tờ liên quan, nhưng qua đối chiếu số lượng, chủng loại thì không khớp. Tài xế khai nhận vận chuyển số hàng trên cho một người Campuchia.

Thu giữ 80.000 khẩu trang y tế chưa được phép lưu hành

Trước đó, tối 8.3, tại khu vực ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, H.Châu Thành, Tây Ninh, lực lượng Công an H.Châu Thành đã bắt quả tang xe tải BS 70C - 080.41 do tài xế Tô Văn Nhựt (44 tuổi, ngụ xã Ninh Điền, H.Châu Thành, Tây Ninh) điều khiển, trong xe chở 150 thùng giấy carton, bên trong chứa 379.560 khẩu trang y tế kháng khuẩn các loại... dành cho người lớn và trẻ em.
Qua làm việc, tài xế Nhựt không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc và khai nhận đã vận chuyển thuê số khẩu trang y tế trên từ TP.HCM đến khu vực biên giới để giao lại cho người khác vận chuyển qua Campuchia tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.